Đưa Jazz ra khỏi nhà hát, hòa vào đời sống
Theo chương trình, các hoạt động của Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác thuộc Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, khách sạn Thăng Long Opera cùng một số câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

NSƯT Quyền Văn Minh (thứ 2 từ phải sang) cùng ban nhạc biểu diễn Jazz tại Nhà Bát Giác
Ảnh: BTC
Việc lựa chọn nhiều địa điểm thay vì tập trung tại một nhà hát là điểm đáng chú ý của liên hoan. Jazz vốn gắn với tinh thần tự do, ngẫu hứng và đối thoại. Khi xuất hiện tại những không gian khác nhau của Hà Nội, từ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, những công trình văn hóa đến các câu lạc bộ, loại hình âm nhạc này có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm công chúng hơn.
Tại Nhà Bát Giác, âm nhạc có thể hiện diện giữa không gian mở, nơi người dân và du khách không nhất thiết phải chủ động mua vé hay có kiến thức chuyên sâu về Jazz mới có thể thưởng thức. Một tiếng saxophone, vài giai điệu piano hay nhịp bass vang lên giữa đời sống thường nhật có thể tạo ra một cách tiếp cận khác với âm nhạc hàn lâm và đương đại.
Hanoi Jazztival 2026 cũng hướng tới việc mở rộng khái niệm về một liên hoan Jazz. Bên cạnh biểu diễn, chương trình có triển lãm, tọa đàm, workshop, hoạt động giao lưu nghệ sĩ và âm nhạc đường phố. Cách tổ chức này tạo điều kiện để Jazz không chỉ được nghe mà còn được tìm hiểu, trao đổi và tiếp nhận từ nhiều góc độ.
Khơi mở không gian sáng tạo cho di sản đô thị
Với Hà Nội, việc đưa Jazz vào các không gian văn hóa và di sản cũng gợi mở câu chuyện về mối quan hệ giữa bảo tồn và sáng tạo. Một đô thị có lịch sử lâu đời không nhất thiết chỉ gìn giữ di sản bằng cách đặt chúng trong những không gian tách biệt với đời sống. Những công trình, khu phố và ký ức đô thị có thể trở thành bối cảnh để các hình thức nghệ thuật mới đối thoại với quá khứ.
Đây cũng là tinh thần phù hợp với hình ảnh Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Thành phố không chỉ được nhận diện bởi những công trình kiến trúc, di tích hay giá trị lịch sử mà còn bởi khả năng tạo ra những không gian để nghệ sĩ, cộng đồng và công chúng gặp nhau.

Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz đến nhiều không gian văn hóa của thủ đô, kết nối âm nhạc đương đại với đời sống và di sản Hà Nội
Ảnh: BTC
Jazz có điểm tương đồng với một đô thị như Hà Nội ở chính tính biến đổi. Một bản nhạc có thể bắt đầu từ cấu trúc được định sẵn nhưng luôn dành khoảng trống cho nghệ sĩ ứng biến. Hà Nội cũng là thành phố nơi nhiều lớp thời gian cùng tồn tại: những mái ngói cũ, biệt thự Pháp, phố buôn bán lâu đời, quán cà phê mới và những công trình hiện đại đan xen trong cùng một không gian.
Từ góc nhìn này, Hanoi Jazztival không chỉ là câu chuyện đưa Jazz đến Hà Nội mà còn là quá trình để Hà Nội tìm thêm một ngôn ngữ nghệ thuật kể về chính mình. Âm nhạc có thể giúp công chúng nhìn những không gian quen thuộc bằng một cảm nhận khác, đồng thời tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ trong nước, quốc tế và người nghe.
Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu từng bước đưa Hà Nội trở thành một trung tâm Jazz của Việt Nam, tạo môi trường để nghệ sĩ, giới nghiên cứu, cơ sở đào tạo và công chúng kết nối. Xa hơn, liên hoan được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô.
Bình luận (0)