Hát Quốc ca bằng tay tại ngôi trường có lớp học ‘lặng thinh’
Khai giảng ở những ngôi trường đặc biệt:

Hát Quốc ca bằng tay tại ngôi trường có lớp học ‘lặng thinh’

05/09/2023 18:57 GMT+7

Sáng 5.9, Trường Hy Vọng, quận 6, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đặc biệt, khi chào cờ, các học sinh và thầy cô của trường đã hát Quốc ca bằng ngôn ngữ kỹ hiệu tay.


Không chỉ hát Quốc ca, nhiều tiết mục văn nghệ trong buổi lễ cũng được các em thể hiện bằng ngôn ngữ này. Để thể hiện được các tiết mục này, học sinh đã được thầy cô tập luyện mỗi ngày cho đến khi biểu diễn thuần thục nhất.

Hát Quốc ca bằng tay tại ngôi trường có lớp học ‘lặng thinh’ - Ảnh 1.

Học sinh Trường Hy Vọng, quận 6, TP.HCM biểu diễn văn nghệ bằng ký hiệu tay

VŨ ĐOAN

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh cũng chăm chú theo dõi và vỗ tay cổ vũ các em biểu diễn trên sân khấu. Chứng kiến sự tận tâm của thầy cô, hòa cùng không khí vui vẻ trong buổi lễ khai giảng đã giúp nhiều phụ huynh yên tâm khi đưa con đến học tại ngôi trường đặc biệt này.

Trường Hy Vọng quận 6 được thành lập từ năm 1995. Trước đây, trường có tên gọi là Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật quận 6. Đây là ngôi trường chuyên biệt với nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục học sinh là trẻ khuyết tật nghe nói (khiếm thính) và khuyết tật trí tuệ (bao gồm những em có hội chứng Down, bại não, tự kỷ…) trên địa bàn quận 6 và khu vực lân cận.

Tháng 4.2023, trường khánh thành cơ sở mới nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng. Công trình có diện tích sàn xây dựng gần 1.540m2 với quy mô 4 tầng, bao gồm 20 phòng học và các phòng chức năng.

Năm nay, tổng số học sinh của trường là 150 em, tăng 20 học sinh so với năm ngoái. Tuy nhiên, trường chỉ có 13 giáo viên nên việc giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.