Hậu Giang: Giáo viên âm nhạc, mỹ thuật khối THCS dạy học sinh lớp 10

19/08/2022 10:44 GMT+7

Trước thực trạng thiếu giáo viên, Sở GD-ĐT Hậu Giang lập phương án thay thế để đáp ứng nguyện vọng học 2 môn tự chọn là âm nhạc và mỹ thuật của học sinh khối 10.

Ngày 19.8, tin từ UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 12 về chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh và tin học.

Trước thực trạng thiếu đội ngũ giảng dạy, Hậu Giang cho giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cấp THCS dạy học sinh lớp 10

THANH DUY

Trước đó, theo tờ trình gửi HĐND tỉnh Hậu Giang, bà Hồ Thu Ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết ở khối THPT, Sở GD-ĐT đang có nhu cầu tuyển dụng 23 giáo viên mỹ thuật (hiện có 0), 23 giáo viên âm nhạc (hiện có 0). Điều này khiến học sinh lớp 10 (lẫn phụ huynh) đã đăng ký môn âm nhạc, mỹ thuật trong tổ hợp 4 môn tự chọn cảm thấy lo lắng trước nguy cơ trường đã xếp lớp nhưng không có thầy cô giảng dạy.

Chia sẻ với PV Thanh Niên về vấn đề này, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, cho biết năm học 2022-2023, địa phương có 7.373 học sinh khối 10, với số lớp dự kiến là 185. Hiện các trường THPT đã hoàn tất việc xếp lớp theo nguyện vọng đăng ký học tổ hợp 4 môn tự chọn của học sinh. Qua thống kê sơ bộ, học sinh chọn 2 môn âm nhạc và mỹ thuật là có nhưng không nhiều.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, trước khi tuyển sinh lớp 10, các trường THPT căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhà trường, đặc biệt là khảo sát nguyện vọng học sinh lớp 9 (năm học 2021-2022) để xây dựng những tổ hợp môn học tự chọn, sau đó sẽ tiến hành thông báo công khai đến các trường THCS nhằm đáp ứng tốt nhất sở thích, nguyện vọng của học sinh. Ở những nơi có số lượng học sinh đăng ký môn âm nhạc, mỹ thuật đáng kể (dù thiếu giáo viên), các trường cũng sẽ tạo điều kiện mở lớp.

“Để có giáo viên dạy 2 môn học âm nhạc, mỹ thuật cho học sinh lớp 10 trong năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT có thể hợp đồng, thỉnh giảng giáo viên có trình độ đại học đang giảng dạy tại các trường THCS trong tỉnh; hoặc phân công giảng dạy trực tiếp (nếu trường có 2 cấp học THCS và THPT có sẵn lực lượng giáo viên) để đáp ứng tốt nguyện vọng của học sinh”, bà Hằng thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang đồng thời cho biết, vẫn đang trong giai đoạn rà soát biên chế và dự kiến phân công giảng dạy của các trường, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên âm nhạc, mỹ thuật theo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn để đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng giảng dạy.

Thực hiện chương trình giáo dục đổi mới, tỉnh Hậu Giang thiếu nhiều giáo viên dạy môn âm nhạc, mỹ thuật (khối THPT) và môn tin học, tiếng Anh (khối tiểu học). Nhằm góp phần phát triển đội ngũ giáo viên, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho giáo viên 4 môn học nói trên khi về tỉnh công tác là 50 triệu đồng/người/5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.