Hậu vệ trụ cột rút khỏi tuyển Malaysia vì niềm vui lạ khó tả

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/03/2022 13:34 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm 14.3 thông báo hậu vệ Ahmad Khuzaimi của CLB Negeri Sembilan FC đã được triệu tập bổ sung cho đợt tập trung sau khi 2 cầu thủ xin rút.

Theo một tuyên bố chính thức của FAM, Ahmad Khuzaimi đã được chọn để thay thế Syahmi Safari của Johor Darul Ta'zim FC (JDT), người đã xin miễn tập trung đội tuyển đợt này sau khi được tin vợ anh sinh ba. Đây được xem là niềm vui của hậu vệ phải 24 tuổi này khi anh từng trải qua cú sốc con gái đầu lòng qua đời hồi tháng 5 năm ngoái.

Hậu vệ Syahmi Safari (số 4) rút khỏi tuyển Malaysia sau khi hay tin vợ sinh ba

TWITTER

Điều đáng nói là hậu vệ Rizal Ghazali của Sabah, người được chọn thay thế Syahmi, cũng quyết định từ chối lời mời đến đợt tập luyện của tuyển Malaysia, bắt đầu từ ngày 14.3.

“Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là thay thế Syahmi (người đã có 23 lần khoác áo tuyển quốc gia) bằng một cầu thủ ở cùng vị trí, cụ thể là hậu vệ phải nhưng cầu thủ của Sabah FC, Rizal Ghazali, đã từ chối lời mời. Vì lý do chiến thuật, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia đã trao cơ hội cho Ahmad Khuzaimi để chứng tỏ khả năng của mình ở vị trí trung vệ trái", một thông cáo chính thức của FAM viết.

Tân HLV Kim Pan-gon đã có buổi tập đầu tiên với tuyển Malaysia

FAM

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia sẽ trải qua đợt tập luyện tại Sân vận động Quốc gia, Bukit Jalil trong 8 ngày bắt đầu từ ngày 14.3 trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 22.3.

Trong danh sách lần này, cầu thủ giàu kinh nghiệm, Safiq Rahim cũng được triệu tập cùng với 2 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (người Gambia) và Liridon Krasniqi (người Kosovo). Những gương mặt mới gia nhập tuyển Malaysia lần này dưới sự dẫn dắt của tân HLV Kim Pan-gon là Khair Jones, Sharul Nazeem, Rahadiazli Rahalim, Ramadhan Saifullah, Hakimi Abdullah và Hong Wan.

Người hâm mộ Malaysia kỳ vọng đội nhà sẽ khởi sắc dưới quyền tân HLV người Hàn Quốc

FAM

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, việc lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ hiện tại ở 2 giải hàng đầu Malaysia và thông tin bổ sung về số liệu thống kê trong quá khứ, cũng như số phút thi đấu trong các trận đấu quốc tế từ năm 2019 đến 2021.

Tuyển Malaysia sẽ có các trận giao hữu gặp Philippines (23.3) và Singapore (26.3), trước khi đấu với CLB Albirex Niigata FC (Singapore) vào ngày 28.3. Đây là những trận đầu tiên của tân HLV Kim Pan-gon sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Malaysia và cả ba trận đều diễn ra tại Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.