Tân HLV người Hàn Quốc của tuyển Malaysia đã chọn được cánh tay đắc lực

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/02/2022 19:42 GMT+7

Tân HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia ngày 23.2 đã chính thức xác nhận việc chọn ông E. Elavarasan làm trợ lý người bản địa nhằm hoàn thiện ban huấn luyện.

Elavarasan sinh năm 1962, hiện là HLV của CLB Sarawak United FC, vị trí mà ông đã nắm giữ kể từ tháng 2.2020 và dẫn dắt đội đến á quân giải hàng đầu Malaysia năm ngoái. Theo HLV Kim Pan-gon, việc lựa chọn trợ lý HLV 60 tuổi đáp ứng các tiêu chí chính mà ông muốn, đó là có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Malaysia và hiểu biết đủ về các cầu thủ đang chơi ở 2 giải hàng đầu nước này.

Trợ lý Elavarasan (trái) là cầu nối cho tân HLV Kim Pan-gon với các tuyển thủ Malaysia

fam

“Sau khi xem xét các ứng viên đã được giám đốc kỹ thuật của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) là Scott O’Donell phỏng vấn trước đây, tôi đã đích thân gặp Elavarasan để trao đổi với ông ấy và tôi thấy Elavarasan là ứng viên tốt nhất cũng như phù hợp để hỗ trợ tôi cung cấp thông tin chính xác, lời khuyên và ý kiến ​. Tôi thấy Elavarasan là HLV trung thực, tận tâm và ông ấy sẵn sàng hợp tác toàn diện để giúp chúng tôi cùng ban huấn luyện mới đưa đội tìm lại phong độ tốt hơn", HLV Kim Pan-gon nói.

Tuyển Malaysia (phải) gây thất vọng ở AFF Cup 2020

fam

Elavarasan, người chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ đội tuyển nào trước đây, mô tả việc bổ nhiệm của mình là một vinh dự: “Tôi thấy nhiệm vụ này là một thách thức và cũng là cơ hội để tôi đóng góp ở cấp độ quốc gia. Tôi rất vui khi được trao cơ hội tham gia vào dự án của Kim Pan-gon. Tôi hy vọng toàn bộ ban huấn luyện dưới sự giám sát của ông Kim Pan-gon có thể tạo ra sự tương thích ngay lập tức để sớm đối mặt với nhiệm vụ chính. Tôi cũng cảm ơn chủ sở hữu CLB Sarawak United, người đã sẵn sàng cho tôi kết thúc sớm hơn hợp đồng và không quên những cầu thủ, những CĐV đã hợp tác và ủng hộ tôi trong suốt thời gian tôi phục vụ tại Sarawak United”.

HLV Pan-gon hứa hẹn sẽ giúp tuyển Malaysia mạnh mẽ hơn

fam

Trước đó, trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 17.2, HLV Kim Pan-gon đã giới thiệu ban huấn luyện của mình gồm Pau Marti Vicente đến từ Tây Ban Nha (trợ lý HLV), Cho Junho đến từ Hàn Quốc (HLV thủ môn), Gokhan Kandemir đến từ Thổ Nhĩ Kỳ (HLV thể lực) và Lim Jaehun của Hàn Quốc (HLV phân tích hiệu suất).

Tuyển Malaysia dự kiến ​​bắt đầu trại huấn luyện tập trung đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV 53 tuổi người Hàn Quốc vào ngày 14.3 với 2 trận giao hữu gặp Philippines (23.3) và chủ nhà Singapore (26.3). Sau khi được bổ nhiệm với bản hợp đồng 2 năm, HLV Kim Pan-gon nhận được nhiều kỳ vọng sẽ vực dậy thành tích tuyển Malaysia sau quãng thời gian sa sút. Mới nhất, việc tuyển Malaysia bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2020 dẫn đến việc ông Tan Cheng Hoe phải từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.