Tân HLV tuyển Malaysia xin CĐV cho thời gian để làm bá chủ Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/02/2022 17:55 GMT+7

Tân HLV Kim Pan-gon cho rằng ông không thể mang kết quả và thành tích tốt cho tuyển Malaysia trong một thời gian ngắn.

Ông Kim Pan-gon chính thức được giới thiệu là HLV tuyển Malaysia hôm 17.2, thay thế cho ông Tan Cheng Hoe. Sau khi tuyên bố về mục tiêu trong hợp đồng 2 năm với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó đã giải thích với truyền thông nước này về tham vọng của ông với tuyển Malaysia.

Tân HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon xin CĐV cho thời gian để làm bá chủ Đông Nam Á

fam

Cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cho biết ông sẽ điều chỉnh tầm nhìn của mình với chương trình F30 của FAM. Một trong những mục tiêu của ông Kim Pan-gon với tuyển Malaysia là đưa đội bóng lên tầm cao mới và trở thành đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á, cũng như đoạt vé dự VCK World Cup.

Tuy nhiên, HLV Kim Pan-gon đã xin người hâm mộ Malaysia cho ông thời gian để hiện thực hoá tham vọng của mình, trong đó có việc thay đổi lối chơi của tuyển Malaysia thiên về tấn công. "Tôi không thể thay đổi (tuyển Malaysia) quá nhiều trong ngắn hạn. Tôi có kinh nghiệm, và nếu bạn cho tôi thời gian, tôi sẽ làm điều đó cho bạn", HLV Kim Pan-gon nói với hãng tin Bernama.

Pau Marti Vicente là trợ lý chính của tân HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon

fam

Nhà cầm quân 52 tuổi đến từ xứ sở kim chi cũng nhấn mạnh muốn cùng tuyển Malaysia làm nên lịch sử. “Những chú hổ Malayan” đang hướng tới cơ hội dự VCK World Cup 2026 sắp tới khi các đội châu Á có 9 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Ban huấn luyện của chúng tôi sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc và tiến về phía trước với trọng tâm là bức tranh lớn hơn, đó là tiến đến vòng chung kết World Cup. Ở World Cup tới, châu Á sẽ có 9 đội ở vòng bảng, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ cố gắng chuẩn bị cho điều đó", ông Kim Pan-gon nhấn mạnh thêm.

Theo báo giới địa phương, HLV Kim Pan-gon sẽ gặp 7 HLV địa phương để chọn 1 trợ lý bản địa trong ban huấn luyện tuyển Malaysia. Theo phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena, FAM đã đưa ra danh sách rút gọn tên của 2 HLV được Pan-gon chọn làm trợ lý cho ông. Tuy nhiên, HLV đến từ Hàn Quốc muốn gặp gỡ 7 ứng viên quan tâm để họ tự đánh giá xem người nào phù hợp với mong muốn và kế hoạch mới của đội.

Tuyển Malaysia gây thất vọng ở AFF Cup 2020 khi bị loại ở vòng bảng

fam

Trong số các HLV bản địa quan tâm đến việc trở thành trợ lý cho ông Kim Pan-gon có cựu HLV của CLB Kedah, Darul Aman và Azraai Khor Abdullah (HLV của Kelantan), cựu HLV CLB Melaka United và Selangor, Zainal Abidin Hassan, cùng E. Elavarasan (HLV của Sarawak United), Wan Rohaimi, Firdaus Tan Abdul Aziz, Wan Mustafa và Ismail Ibrahim.

Danh sách ban huấn luyện mới của tuyển Malaysia còn có trợ lý Pau Marti Vicente (cựu HLV đội U.19 Barcelona), Cho Junho (HLV thủ môn), Gokhan Kandemir (HLV thể lực) và Lim Jaehun (HLV phân tích hiệu suất). HLV Kim Pan-gon dự kiến ra mắt với trận giao hữu ​​gặp Philippines vào ngày 23.3 và gặp Singapore (26.3) - cả hai trận đều diễn ra ở Singapore, để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.