Tân HLV tuyển Malaysia đề nghị dư luận kiên nhẫn chờ ‘đá rồi sẽ biết’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/03/2022 13:42 GMT+7

Tân HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia vừa lên tiếng đáp trả những ý kiến sau khi công bố danh sách cầu thủ chuẩn bị cho các trận ra mắt.

Hôm 10.3, HLV Kim Pan-gon đã công bố danh sách 30 cầu thủ của tuyển Malaysia sẽ tham gia đợt huấn luyện chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Philippines (23.3) và Singapore (26.3) cũng như đấu với CLB Albirex Niigata FC (Singapore) vào ngày 28.3. Đây là những trận đầu tiên của nhà cầm quân người Hàn Quốc sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Malaysia và cả ba trận đều diễn ra tại Singapore.

Tân HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia đề nghị dư luận kiên nhẫn

Fam

Theo báo giới Malaysia, danh sách lần này đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau, đặc biệt là từ người hâm mộ nước này và ông Kim Pan-gon yêu cầu tất cả các bên phải kiên nhẫn. “Tôi hiểu tình cảm nhưng tôi yêu cầu tất cả các bên phải kiên nhẫn. Tôi không thể chọn 50 đến 60 cầu thủ cùng một lúc. Tôi chọn cầu thủ dựa trên kỹ thuật, chiến thuật và mức độ chuyên nghiệp của họ. Đây không phải là cuộc tuyển chọn dành cho đội tất cả các ngôi sao, mà đây là cuộc tuyển chọn để thi đấu cho đội tuyển quốc gia”, HLV Kim Pan-gon nói.

Cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc giải thích: “Quyết định chọn cầu thủ cũng dựa trên kế hoạch chiến thuật của tôi. Tôi không thể nói mình đúng 100%, nhưng tôi muốn phát huy tối đa tiềm năng của những cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2019 đến năm 2021. Sau trận giao hữu, tôi sẽ cố gắng hết sức để theo dõi các cầu thủ và trao đổi trực tiếp với các HLV ở giải Malaysia".

Tuyển Malaysia (áo vàng) vừa trải qua chuỗi trận thất vọng gần đây

Fam

Danh sách lần này có tổng cộng 15 cầu thủ trong đội hình 24 tuyển thủ Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore hồi tháng 12 năm ngoái, giải đấu mà họ bị loại sốc ở vòng bảng dẫn đến HLV Tan Cheng Hoe từ chức.

Ngoài ra, một số cầu thủ trước đây là lựa chọn chính trong tuyển Malaysia đã được triệu tập trở lại như Farizal Marlias, Corbin-Ong, Mohamadou Sumareh và Syamer Kutty Abba. Bên cạnh đó, sự trở lại của cầu thủ chơi đầy sáng tạo, Safiq Rahim cùng với Nathaniel Shio Hong Wan cũng được xem là sẽ bổ sung thêm các lựa chọn chất lượng cho ông Pan-gon.

Danh sách 30 cầu thủ tuyển Malaysia vừa được triệu tập

FAM

Thay đổi đáng chú ý nhất của tuyển Malaysia trong danh sách của tân HLV Kim Pan-gon là tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula (Brazil) vắng mặt. Thay vào đó, tiền vệ gốc Kosovo nhập tịch, Liridon Krasniqi (30 tuổi) - hiện thi đấu theo diện cho mượn ở CLB Odisha (Ấn Độ) - được gọi trở lại lần đầu kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra, một số cầu thủ quốc tịch nước ngoài có gốc gác Malaysia như Dion Cools, Quentin Cheng hay Corbin-Ong cũng góp mặt, cùng tài năng trẻ Luqman Hakim đang chơi cho CLB Kortrijk ở Bỉ.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ tập luyện tại Sân vận động Quốc gia, Bukit Jalil trong 8 ngày, bắt đầu 14.3 trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 22.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.