Hãy cho con có điểm thấp và được 'vấp ngã'

07/01/2023 06:30 GMT+7

Cứ sau mỗi đợt kiểm tra học kỳ là học sinh lại rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng với rất nhiều câu hỏi tự đặt ra.

Các học sinh không biết điểm thấp có bị bố mẹ la hay không? Mình làm bài không được tốt, bây giờ phải nói bố mẹ như thế nào đây?... Đa số các em rơi vào tâm trạng lo lắng, hoang mang là do các phụ huynh chưa chấp nhận việc con mình điểm thấp, thua bạn bè hay thua con của bạn mình.

Thời gian này, khi đã có kết quả kiểm tra cuối kỳ, các phụ huynh hãy nên đón nhận điểm của các con một cách nhẹ nhàng và nhìn nhận số điểm đó bằng cả quá trình học tập, sự nỗ lực của con chứ đừng nhìn vào điểm số đó rồi khó chịu với con. Cần suy nghĩ rằng điểm thấp vẫn có giá trị riêng. Nếu điểm đó xuất phát từ những nỗ lực, những cố gắng hết sức của các con thì dù điểm không cao cũng nên được trân trọng.

Hãy cho con có điểm thấp và được 'vấp ngã' - Ảnh 1.

Nhiều học sinh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng sau kỳ kiểm tra học kỳ vì áp lực từ gia đình (ảnh minh họa)

đ.n.t

Nếu phụ huynh chỉ ra những sai lầm và nguyên nhân của các con dẫn đến điểm thấp thì đó sẽ là cơ hội giúp các con được nhìn thấy hạn chế của mình để khắc phục. Như thế sẽ tăng thêm sức mạnh và tự tin cho con.

Các bậc phụ huynh hãy đặt mình là những học sinh đã cố gắng học nhưng khi kiểm tra vẫn nhận điểm thấp. Trước thông tin này, nếu bố mẹ ngay lập tức động viên, hỏi han, ngồi xuống cùng con tìm hiểu về điểm số đó với thái độ đầy tích cực hay đơn giản là một cái ôm, một câu nói an ủi thì con cái còn gì hạnh phúc hơn. Lúc đó sẽ không còn có chuyện con cái giấu điểm thấp hay sợ không dám nói. Vì vậy cho dù điểm số của con có như thế nào thì phụ huynh hãy đồng hành cùng các con.

Hãy cởi trói tâm lý để các con được chia sẻ chuyện điểm số một cách tự nhiên nhất. Hãy cho các con được điểm thấp và được "vấp ngã" vì đó là những "gia vị" không thể thiếu trên con đường đi đến thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.