HĐND Lâm Đồng miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh với ông Phan Văn Đa

07/07/2022 19:49 GMT+7

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, vẫn chưa bầu thêm Phó chủ tịch UBND tỉnh thay thế ông Phan Văn Đa vừa được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe

Ngày 7.7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa, nhưng chưa bầu thêm Phó chủ tịch thay thế.

Ông Phan Văn Đa chủ trì buổi họp phòng chống dịch Covid-19 tháng 3.2020

lâm viên

Ông Phan Văn Đa sinh năm 1964, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Chính trị. Tháng 6.2015, khi đang làm Giám đốc Sở KH-ĐT Lâm Đồng, ông được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tiếp đó, ông được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, vì lý do sức khỏe, ông Đa không thể đảm đương công việc.

Ông Phan Văn Đa (thứ 3 trái sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

lâm viên

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Minh Tiến, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, vì từ ngày 25.5.2022, ông Tiến được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh kỳ này bầu ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh, vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, hiện nay tỉnh Lâm Đồng vẫn khuyết 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh, có 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Đặng Trí Dũng và ông Phạm S. Thực tế hơn 1 năm qua, từ khi ông Phan Văn Đa bị tai biến thì Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia nhau gánh vác công việc đã phân công cho ông Đa trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.