Hé lộ lý do kẻ nổ súng chọn ông Shinzo Abe làm mục tiêu

14/07/2022 15:21 GMT+7

Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ban đầu nhắm đến lãnh đạo một tổ chức tôn giáo nhưng kế hoạch bị đổ vỡ do người này không đến Nhật vì quy định phòng dịch Covid -19.

Kyodo News ngày 14.7 đưa tin nghi phạm Tetsuya Yamagami cho rằng cố Thủ tướng Abe có liên quan đến tổ chức tôn giáo Liên đoàn vì hòa bình thế giới và thống nhất.

Tổ chức được biết đến rộng rãi với tên gọi Giáo hội Thống nhất, được ông Moon Sun-myung thành lập vào năm 1954 tại Hàn Quốc. Theo tờ The Washington Post, Giáo hội Thống nhất có cả chục chi nhánh tại Nhật Bản, gồm một chi nhánh tại thành phố Nara, cách nơi ông Abe bị bắn chỉ vài trăm mét.

Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Reuters

Tổ chức này gây tranh cãi về hình thức kêu gọi thành viên khi cho nhân viên gõ cửa từng nhà và chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi. Để xây dựng tính chính danh, tổ chức còn xây dựng mối quan hệ với nhiều chính trị gia nổi tiếng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát biểu qua video trong một sự kiện của giáo hội và ông Abe cũng vậy, dù cả hai người đều không phải là thành viên.

Yamagami nảy sinh thù hận với tổ chức tôn giáo này vì mẹ y đã quyên góp lượng lớn tiền cho giáo hội khiến gia đình khánh kiệt.

Ông Moon qua đời vào năm 2012 và người vợ Han Hak-ja trở thành người đứng đầu giáo hội. Yamagami đã nhắm đến bà Han và từng mang bom xăng đến một sự kiện có bà dự vào năm 2019 ở tỉnh Aichi (Nhật Bản) nhưng không vào trong được, theo nguồn tin của Kyodo News. Trong lần khác, Yamagami đã mang dao và lảng vảng gần khu vực tổ chức hội họp của giáo hội.

Kế hoạch nổ súng của Yamagami được bắt đầu vào mùa xuân năm 2021 nhưng nghi phạm khai đã chuyển mục tiêu sang ông Abe vì bà Han không sang Nhật Bản do đại dịch Covid-19. Nghi phạm cũng bỏ kế hoạch sang Hàn Quốc gây án vì lo sẽ không thể quay về nước.

Các nhà điều tra làm việc tại hiện trường ở thành phố Nara ngày 13.7

Reuters

Yamagami khai với cảnh sát rằng động cơ gây án không phải vì quan điểm chính trị của ông Abe mà vì nghi phạm cho rằng ông ngoại của ông Abe, cố Thủ tướng Nobusuke Kishi đã đưa Giáo hội Thống nhất đến hoạt động tại Nhật Bản.

Yamagami sử dụng một khẩu súng tự chế để bắn ông Abe. Khẩu súng có hai nòng được quấn lại bằng băng keo, bắn ra viên đạn nhựa có chứa những mảnh đạn nhỏ bên trong.

Xúc động lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Nghi phạm 41 tuổi được cho là đã học cách chế tạo súng trên mạng và nhiều lần bắn thử. Theo đài NHK, nghi phạm khai đã tự chế tạo thuốc súng bằng cách pha trộn chất ammonium nitrate với lưu huỳnh và than, đồng thời lấy thuốc súng từ pháo hoa. Ammonium nitrate từng được sử dụng làm thuốc nổ cho các vụ đánh bom khủng bố nhưng cũng là thành phần của phân bón nên dễ có được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.