Hé lộ màn trình diễn đầy màu sắc của Lễ khai mạc SEA Games 31

10/05/2022 23:21 GMT+7

Nội dung chi tiết lễ khai mạc SEA Games 31 đêm 12.5 tại sân Mỹ Đình đã dần được lộ diện trong cuộc tổng duyệt ngày 10.5.

Phần mở màn lễ khai mạc SEA Games 31 mang chủ đề “Việt Nam thân thiện”. Nước chủ nhà đại hội chào đón các nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 bằng sự nồng ấm, thân thiện, bằng nụ cười và một tâm thế bình an.

Tại hội nghị truyền thông quốc tế lần 2 diễn ra chiều 9.5, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết sẽ có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á dự lễ khai mạc đại hội trên sân Mỹ Đình tối 12.5. Tiếp đến là màn diễu hành của 11 đoàn thể thao khu vực. Do dịch bệnh Covid-19 nên mỗi đoàn chỉ cử 31 thành viên tham gia diễu hành, tượng trưng cho SEA Games lần thứ 31.

Hé lộ những hình ảnh về lễ khai mạc SEA Games 31

Chủ nhà Việt Nam đã chọn 8 vận động viên xuất sắc tham gia lễ rước đuốc đại hội. Vận động viên Quách Thị Lan (điền kinh) sẽ là người vinh dự châm ngọn đuốc SEA Games 31. Chương trình nghệ thuật sau nghi thức lễ khai mạc do tổng đạo diễn Trần Ly Ly phụ trách hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ cái nhìn toàn cảnh về Đông Nam Á mạnh mẽ, thân thiện, tỏa sáng.

Đại diện Đoàn nghi lễ quân đội luyện tập màn chào cờ

Đậu tiến đạt

Lá cờ của SEA Games 31 và Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được tung bay

Đậu tiến đạt

Nghi thức rước cờ Việt Nam

Đậu tiến đạt

Phần thứ hai của lễ khai mạc có chủ đề “Đông Nam Á mạnh mẽ”. Khu vực Đông Nam Á là một ngôi nhà chung với những căn cước văn hóa đặc thù, sự gắn kết của những nền văn hóa giàu bản sắc truyền thống sẽ luôn đoàn kết, gắn bó và cùng nhau phát triển

Đậu tiến đạt

“Việt Nam xin chào” là chủ đề màn biểu diễn nghệ thuật, võ thuật kết hợp với công nghệ mapping của số lượng lớn diễn viên, VĐV

Đậu tiến đạt

Kết thúc lễ khai mạc sẽ là phần biểu diễn nghệ thuật có chủ đề “Đông Nam Á tỏa sáng”

Đậu tiến đạt

Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ thay mặt các vận động viên SEA Games đọc tuyên thệ

Đậu tiến đạt

Chủ nhà Việt Nam đã chọn 8 vận động viên xuất sắc tham gia lễ rước đuốc đại hội, gồm: nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng; cựu võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân - huy chương bạc Olympic 2000, huy chương đồng ASIAD 1998; cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn - huy chương bạc Olympic 2008, huy chương bạc ASIAD 2006; cựu VĐV Trần Lê Quốc Toàn - huy chương đồng Olympic 2012 môn cử tạ; Nguyễn Thị Tĩnh - vận động viên đang giữ kỷ lục quốc gia môn điền kinh nội dung 400 m nữ; Nguyễn Thúy Hiền - nhà vô địch thế giới, châu Á, SEA Games môn wushu; Lê Bích Phương - huy chương vàng ASIAD môn karatedo; Nguyễn Thị Ánh Viên - 6 huy chương vàng SEA Games 30 môn bơi

Đậu tiến đạt

Ngọn lửa SEA Games được thắp thử trong ngày tập duyệt

Đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.