Hé lộ 'mật nghị' nơi lãnh đạo tình báo thế giới gặp nhau nhiều năm qua

Hé lộ 'mật nghị' nơi lãnh đạo tình báo thế giới gặp nhau nhiều năm qua

La Vi
La Vi
06/06/2023 09:52 GMT+7

Năm nguồn tin của hãng Reuters tiết lộ rằng các quan chức cấp cao của khoảng 20 cơ quan tình báo hàng đầu thế giới đã bí mật gặp nhau ở Singapore trong nhiều năm, bao gồm cả đại diện của Mỹ và Trung Quốc.

Các cuộc họp chưa bao giờ được công khai trước đây và có rất ít thông tin tiết lộ nội dung đã được thảo luận ở đây.

Các cuộc họp được cho là diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh mang tên Đối thoại Shangri-La, mới được tổ chức trong đầu tháng 6.

Hội nghị có sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo và quan chức thế giới nhưng các lãnh đạo tình báo đã đến một địa điểm riêng do chính phủ Singapore tổ chức.

Năm nay, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines là đại diện của Mỹ.

Không rõ ai đại diện cho Trung Quốc nhưng họ vẫn xuất hiện ở đây bất chấp những căng thẳng giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ.

Nguồn tin cũng cho biết người đứng đầu cơ quan tình báo hải ngoại của Ấn Độ Samant Goel đã tham dự.

Nga không tham dự năm nay, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine cũng được đưa ra thảo luận. Ngoài ra, vấn đề tội phạm quốc tế cũng được đưa ra ở hội nghị.

Theo các nguồn tin, cuộc họp là một phần cố định quan trọng trong "chương trình nghị sự ngầm quốc tế", và có một quy tắc bất thành văn giữa các cơ quan tình báo là họ có thể nói chuyện với nhau ngay cả khi ngoại giao chính thức và công khai gặp nhiều thách thức.

Bầu không khí được cho là hợp tác và xây dựng, không phải đấu đá lẫn nhau.

Các cuộc họp tình báo ở mức độ lớn như vậy giữa các cường quốc mang ý thức hệ đối lập là cực kỳ hiếm, và hầu như không bao giờ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.