Điện Kremlin nói gì về thông tin lãnh đạo Wagner 'đi đêm' với tình báo quân đội Ukraine?

Điện Kremlin nói gì về thông tin lãnh đạo Wagner 'đi đêm' với tình báo quân đội Ukraine?

16/05/2023 07:27 GMT+7

Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner hôm 15.5 bác bỏ một cáo buộc từ phía Mỹ rằng ông đã đề nghị cung cấp các thông tin của quân đội Nga cho Ukraine, và ông gọi đó là "trò lừa bịp".

Tờ The Washington Post, trích dẫn thông tin rò rỉ của tình báo Mỹ, trước đó nói ông Yevgeny Prigozhin vào hồi tháng 1.2023 đã đề nghị với tình báo Ukraine về việc tiết lộ thông tin vị trí của quân đội Nga để đổi lại việc Ukraine rút quân ở Bakhmut.

Lực lượng Wagner đóng vai trò xung kích trong cuộc tấn công nhằm kiểm soát thành phố miền đông này trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến.

Ông Prigozhin trong thời gian gần đây đã cáo buộc giới chỉ huy quân sự Nga đã phản bội Wagner, không cung cấp đạn dược cho lực lượng này.

Tờ The Washington Post cho biết lời đề nghị của ông Prigozhin đã bị phía Ukraine từ chối vì vốn không tin tưởng ông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cáo buộc này "có vẻ như là trò man trá mới".

Trong một tin nhắn thoại trên Telegram hôm 15.5, ông Prigozhin gọi những cáo buộc này là "vô lý".

Ông Prigozhin phủ nhận đã gặp ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ở châu Phi như tờ The Washington Post đã thuật lại. Người lãnh đạo Wagner cho biết bản thân mình đã không đến châu Phi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, đồng thời xem cáo buộc về cuộc điện thoại là vô lý.

Thủ lĩnh Wagner liên lạc với tình báo Ukraine, đề nghị cung cấp vị trí lính Nga?

Kể từ tuần trước, các lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến lớn nhất trong 6 tháng qua khi giành lại một số khu vực xung quanh Bakhmut.

Ông Prigozhin đã đưa ra các thông điệp cáo buộc quân chính quy của Nga đã không cung cấp đầy đủ đạn dược cho lực lượng Wagner.

Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời những cáo buộc của ông Prigozhin  nhưng đã nhiều lần khẳng định đang cung cấp cho các lực lượng Nga tất cả các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết.

Người phát ngôn của Nhà Trắng từ chối bình luận về báo cáo của tờ The Washington Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.