Xem nhanh: Chiến dịch ngày 445, nghi vấn sếp Wagner liên hệ Ukraine; kỳ vọng phản công quá cao sẽ có hại?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 445, nghi vấn sếp Wagner liên hệ Ukraine; kỳ vọng phản công quá cao sẽ có hại?

15/05/2023 23:11 GMT+7

Theo bản tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống phòng không Nga tiếp tục bị tổn hại sau khi một căn cứ không quân quan trọng ở phía tây nước này bị một số máy bay không người lái (UAV) tấn công vào ngày 3.5.

Tình báo Anh cho biết căn cứ không quân Seshcha của Nga, nằm cách biên giới Ukraine 150 km về phía bắc, đóng vai trò chính trong việc tạo điều kiện cho Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và cũng được sử dụng để phóng các phương tiện bay không người lái tới Kyiv.

Báo cáo viết: "Lực lượng Hàng không Vận tải Quân sự Nga (VTA) là một bộ phận có nguồn lực tốt của không quân Nga, rất cần thiết cho việc vận chuyển trên khắp đất nước rộng lớn. Các nhà lãnh đạo Nga sẽ lo ngại rằng hệ thống phòng không Nga tiếp tục bị tổn hại, khiến các tài sản chiến lược quan trọng như căn cứ VTA gặp rủi ro".

Về tình hình ở điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine là thành phố Bakhmut, đã có một số chuyển biến đáng lưu ý.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 14.5 thông báo lực lượng nước này đã giành lại hơn 10 vị trí do lực lượng Nga kiểm soát ở vùng ngoại ô phía bắc và nam Bakhmut, và bắt được nhiều tù binh.

Thứ trưởng Maliar cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, khi Nga tiếp tục tập trung lực lượng đến đây và cố gắng tấn công.

Đến hôm nay, Tư lệnh lục quân Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Syrskyi nói lực lượng Ukraine đã có những “thắng lợi đầu tiên” trong cuộc phản kích Nga tại Bakhmut.

Chính phủ Anh cho biết sẽ gửi hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa mới với phạm vi hơn 200 km tới Ukraine. Các thiết bị sẽ được giao trong tháng tới khi Ukraine chuẩn bị tăng cường khả năng chống lại Nga trong cuộc xung đột, theo thông báo.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm nước này để hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak.

Tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Loại tên lửa Storm Shadow với tầm bắn trên 250 km sẽ cho phép Kyiv tấn công lực lượng Nga và các cơ sở hậu cần nằm sâu trong hậu phương. Ngay sau đó, hôm 13.5 Moscow đã cáo buộc lực lượng Kyiv vào một ngày trước đó đã sử dụng 2 tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và một tên lửa mồi nhử ADM-160 MALD của Mỹ của tấn công mục tiêu dân sự ở thành phố Luhansk do Nga kiểm soát. Phía Nga nói vụ tấn công này đã khiến một số dân thường bị thương.

London là điểm đến tiếp theo của ông Zelensky sau khi dừng chân tại Berlin, Rome và Paris cuối tuần qua để gặp các lãnh đạo châu Âu nhằm tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trước thềm cuộc phản công được dự kiến sắp xảy ra.

Trong chuyến công du này, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến thắng hoàn toàn có thể đến ngay trong năm nay.

Trong chuyến thăm Đức, khi được hỏi liệu Ukraine đã có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu hay không, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã đùa rằng "sẽ cần thêm một chuyến công du nước ngoài nữa mới đủ".

Cuộc phản công sắp tới là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với Ukraine. Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Richard Dannatt bình luận rằng nếu không đánh bại Nga trong năm nay, Ukraine sẽ có nguy cơ mất dần sự ủng hộ của phương Tây.

Ông Dannatt nói: “Cuộc phản công lớn… vẫn chưa bắt đầu nhưng có lẽ sẽ không còn xa nữa. Nếu Ukraine muốn thành công trong mục tiêu đã nêu là giành lại lãnh thổ của mình, thì đây là năm mà họ phải làm được điều đó".

Vị cựu tướng lĩnh này nhấn mạnh: “Nếu có những đòn quyết định giáng xuống người Nga, có khả năng tinh thần quân đội Nga sẽ bị rạn nứt và quân đội Nga có thể sụp đổ theo cách mà chúng ta đã thấy xung quanh Kharkiv vào tháng 9 năm ngoái”.

Dù có nhiều tiếng nói lạc quan về khả năng Ukraine đạt được những thành công lớn trong cuộc phản công dự kiến sắp diễn ra, cũng có những nhà quan sát dè dặt lưu ý rằng đặt kỳ vọng quá lớn vào cuộc phản công này có thể đặt ra sức ép quá lớn với Ukraine và gây ra tác động tiêu cực.

Một loại cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa ngày càng thường xuyên của Nga có thể là một phần của chiến dịch mới tập trung vào Kyiv nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc tiến hành hoạt động phản công. Đó là nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Theo ISW hôm 15.5, lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào cuối tuần qua. Động thái này diễn ra sau khi Moscow tiến hành ít nhất 10 đợt tấn công trên khắp Ukraine ngày 19.4.

Báo cáo cho biết chiến dịch không kích mới diễn ra thường xuyên hơn so với các chiến dịch trước đó của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, tuy nhiên các lực lượng đang sử dụng ít tên lửa có độ chính xác cao hơn.

Theo tờ Business Insider, việc Nga tăng cường tập kích Ukraine bằng máy bay không người lái đã đẩy Kyiv rơi vào thế khó.

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana hôm 14.5 nói nước này đã giải quyết xong với Mỹ về vấn đề liên quan cáo buộc "chuyển vũ khí cho Nga". Ông tin rằng Washington sẽ không trừng phạt Pretoria.

Như quý vị còn nhớ thì Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety tuần trước cáo buộc vũ khí, đạn dược đã được chuyển lên một tàu hàng, dường như của Nga, neo đậu ở một căn cứ hải quân của Nam Phi hồi tháng 12.2022. Chính phủ Nam Phi bác bỏ cáo buộc.

Theo ông Godongwana, sau khi phía Mỹ nêu quan ngại từ hai tháng trước, chính quyền Nam Phi đã tổ chức điều tra, và cử phái đoàn đến Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng.

Mọi thương vụ vũ khí của Nam Phi đều cần được một ủy ban nội các thông qua, và không có quyết định chính thức nào liên quan Nga. Ông Godongwana nói: "Nếu có chuyện như tuyên bố của phía Mỹ thì đó có lẽ là hành vi của kẻ phá hoại.

Nam Phi ngày 12.5 đã triệu Đại sứ Brigety để làm rõ cáo buộc, và đại sứ Mỹ sau đó xác nhận đã gặp Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor "để đính chính những hiểu nhầm" liên quan phát biểu của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.