Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 442, nhiễu thông tin phản kích Bakhmut; Ukraine nhận tên lửa tầm xa

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 442, nhiễu thông tin phản kích Bakhmut; Ukraine nhận tên lửa tầm xa

12/05/2023 23:20 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết trong tuần này các lực lượng Ukraine đã tiến thêm khoảng 2km xung quanh thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) mà không để mất thêm vị trí nào trong thời gian đó.

Bà Maliar kêu gọi người Ukraine không nghe theo những điều mà bà nói là thông tin sai lệch do Nga tung ra về tình hình Bakhmut, nơi giao tranh đã diễn ra ác liệt trong khoảng 10 tháng qua.

Một số blogger quân sự Nga hôm qua 11.5 nói rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở một số khu vực. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này và cho biết tình hình đã được kiểm soát.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar còn cho rằng Nga đang đưa ra “thông tin sai lệch về việc thiếu vũ khí, có lẽ nhằm mục đích biện minh cho tình hình thực tế”.

Ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo lực lượng an ninh tư nhân Wagner đang đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut của Nga trong nhiều ngày qua đã chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga vì không cung cấp đầy đủ đạn dược. Ngoài ra trong hôm 11.5, ông Prigozhin cũng tuyên bố rằng chiến dịch phản công của Ukraine trên thực tế đang diễn ra ở Bakhmut.

Trong khi đó, Reuters ngày 12.5 đưa tin Chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga cho biết đang bổ sung nhiều biện pháp phòng vệ tại quân cảng Sevastopol và bán đảo Crimea để đối phó đòn tập kích từ Ukraine. Kyiv trong thời gian qua đã tung nhiều cuộc tấn công bằng máy bay và tàu không người lái nhắm vào căn cứ Hạm đội biển Đen ở cảng Sevastopol.

Phó Đô đốc hạm đội Viktor Sokolov nói rằng hạm đội đã tăng cường lưới phòng thủ đa tầng tại căn cứ chính ở quân cảng Sevastopol và khu neo đậu tàu quân sự nhằm đối phó mối đe dọa từ xuồng tự sát và tàu lặn không người lái.

Vị chỉ huy cũng cho biết Hạm đội biển Đen sẽ nhận thêm 4 tàu mới vào năm 2023.

Trong ngày 12.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết một đặc phái viên của nước này sẽ đến Nga, Ukraine và các quốc gia châu Âu từ đầu tuần sau để bàn giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Theo ông Uông, “từ ngày 15.5, ông Lý Huy, đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu - Á, sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ông Uông nói quyết định này “là một minh chứng cho cam kết của Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục và thúc đẩy đối thoại, thể hiện rằng Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 12.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.