Xem nhanh: Ngày 441 chiến dịch, Nga thừa nhận khó khăn; Ukraine lo kỳ vọng cao làm hại phản công

Xem nhanh: Ngày 441 chiến dịch, Nga thừa nhận khó khăn; Ukraine lo kỳ vọng cao làm hại phản công

11/05/2023 23:21 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nói nước này cần thêm thời gian cho kế hoạch phản công quy mô lớn đang được trông đợi

Trả lời phỏng vấn một số hãng truyền thông, Tổng thống Zelensky nói nếu phản công ngay lúc này, Ukraine vẫn có thể thành công nhưng sẽ phải mất rất nhiều người. Ông nói Ukraine không thể chấp nhận điều này, nên cần chờ thêm một thời gian nữa.

Ông Zelensky cho biết quân đội đã lập một số lữ đoàn tác chiến sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn còn thiếu xe quân sự do phương Tây chậm bàn giao.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay khoảng 98% số vũ khí mà phương Tây cam kết đã được chuyển giao cho Ukraine. Ông Zelensky nói rằng việc đợi thêm một thời gian nữa sẽ có thể giúp giảm con số thương vong.

Ukraine đã chuẩn bị lực lượng cho kế hoạch phản công từ nhiều tuần trở lại đây với việc lập các lữ đoàn được phương Tây hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí. Dù vậy, giới lãnh đạo Kyiv lại đang tìm cách giảm kỳ vọng quá lớn mà nhiều người đang đặt vào cuộc phản công sắp tới.

Một trong những điều kiện khiến lực lượng Ukraine chưa thể tiến lên phía trước để phản công, đó là thời tiết còn khá xấu. Trong đó, đặc trưng đất ở miền trung Ukraine vào mùa xuân là độ lầy và lớp bùn sâu. Bùn lầy khiến cho các phương tiện hạng nặng không thể di chuyển, và đó là một trong những điều kiện chưa mấy thuận lợi cho cuộc phản công của Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, khi đề cập tình hình trên chiến trường hiện nay, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng nước này bắt đầu nhận thấy Nga có dấu hiệu cạn kiệt đạn dược. Ông cho hay dù Nga vẫn còn đạn dược trong kho dự trữ, đã “giảm tần suất pháo kích mỗi ngày ở một số khu vực”.

Về khả năng hòa đàm với Nga, ông Zelensky nhấn mạnh đất nước của ông sẽ không đưa ra bất cứ nhượng bộ nào về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Liên quan đến tình hình chiến trường, một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm 11.5 đã tấn công một kho chứa dầu ở vùng Bryansk của Nga.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết vụ việc đã khiến một bể chứa bị hư hại một phần, nhưng may mắn là không có thương vong sau vụ tấn công vào cơ sở gần thị trấn Klintsy, thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Rosneft của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.