Ông Trump nói 'sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong 24 giờ'

Khánh Như
Khánh Như
11/05/2023 18:22 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong 24 giờ, và kêu gọi đảng Cộng hòa không nhân nhượng phe Dân chủ vụ nâng trần nợ.

Đài CNN hôm nay 11.5 đăng tải phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các cử tri đảng Cộng hòa tại Đại học St. Anselm (Mỹ) ngày 10.5. Nội dung trả lời phỏng vấn của ông Trump với phóng viên CNN xoay quanh tình hình xung đột ở Ukraine và nguy cơ vỡ nợ của Mỹ.

Liên quan tình hình Ukraine, ông Trump không tiết lộ ông nghĩ ai sẽ thắng thế trong cuộc xung đột. Thay vào đó, cựu tổng thống nói rằng ông ấy muốn "mọi người ngừng chết".

Ông Trump: 'Sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong 24 giờ; không nhân nhượng vụ trần nợ' - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sân bay Quốc tế Aberdeen ở Scotland ngày 1.5

REUTERS

"Họ đang chết dần, người Nga và người Ukraine. Tôi muốn họ ngừng chết", ông Trump nói. Ông không loại trừ việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt xung đột và khẳng định rằng ông "sẽ hoàn thành việc đó trong 24 giờ".

Khi được yêu cầu làm rõ phát biểu trên, ông Trump nói rằng ông không "nghĩ về thắng thua" mà tập trung vào cách giải quyết ổn thỏa để "mọi người ngừng chết".

Xem nhanh: Ngày 441 chiến dịch, Nga thừa nhận khó khăn; Ukraine lo kỳ vọng cao làm hại phản công

Cựu tổng thống cũng nhấn mạnh ông sẽ không gửi viện trợ cho Ukraine nếu như ông giành được suất đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa và tái đắc cử.

"Chúng ta đang cho đi rất nhiều thiết bị. Ngay bây giờ, chúng ta không có đạn dược cho mình", theo ông Trump. Thay vào đó, ông Trump nói rằng ông muốn "châu Âu chi thêm tiền".

Liên quan vấn đề trần nợ, ông kêu gọi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cứ để Mỹ vỡ nợ nếu đảng Dân chủ không đồng ý cắt giảm chi tiêu. Theo ông Trump, ông không tin Mỹ sẽ vỡ nợ vì ông nghĩ đảng Dân chủ sẽ hoàn toàn nhượng bộ.

Bình luận của ông được đưa ra vài tuần trước thời điểm mà Mỹ được dự đoán sẽ cạn kiệt tiền mặt để thanh toán các khoản chi, và giữa lúc đảng Dân chủ đang đàm phán với phe Cộng hòa tại quốc hội để nâng trần nợ công, vốn được ấn định ở mức 31,4 nghìn tỉ USD.

Các nhà kinh tế cho rằng việc một số đảng viên Cộng hòa đe dọa không tăng trần nợ là một quyết định nguy hiểm đối với Mỹ và nền kinh tế toàn cầu' và có thể dẫn đến vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước này, theo hãng tin Reuters.

Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

Giới hạn nợ đã được nâng lên 3 lần mà không có tranh chấp nào trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, thời kỳ mà nợ công của Mỹ bùng nổ sau các đợt cắt giảm thuế của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.