Xem nhanh: Ngày 444 chiến dịch, Nga mất 4 máy bay cùng lúc, Tổng thống Ukraine tính tấn công đất Nga?

Xem nhanh: Ngày 444 chiến dịch, Nga mất 4 máy bay cùng lúc, Tổng thống Ukraine tính tấn công đất Nga?

14/05/2023 23:32 GMT+7

Trong lúc quân đội Ukraine đạt tiến triển ở Bakhmut và sử dụng tên lửa tầm xa ở Luhansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bay sang Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và gửi lời cảm ơn đến chính quyền Berlin vì “sự đoàn kết tuyệt vời” khi ông nhận được một khoản viện trợ quân sự lớn trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước đó một ngày, ông Zelensky đã đến Rome, nơi ông gặp gỡ giới chức chính quyền Ý và Giáo hoàng Francis của Giáo hội Công giáo Rome.

Liên quan đến tình hình chiến sự, Reuters hôm 14.5 đưa tin các lực lượng Ukraine đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa cùng 25 máy bay không người lái (UAV) chỉ trong một đêm trong cuộc không kích mới nhất vào nước này kể từ đầu tháng 5.

Tháng này Nga đã tăng cường tấn công bằng tên lửa và UAV mà phía Kyiv cho rằng nguyên nhân là do Moscow lo sợ về cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Trong một tuyên bố, lực lượng không quân Ukraine cho biết “Nga đã tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau bằng máy bay không người lái tấn công Shahed, tên lửa Kalibr từ các tàu ở Biển Đen, (và) tên lửa hành trình từ máy bay chiến lược Tu-95”.

Trên ứng dụng Telegram, một quan chức cấp cao của tổng thống Ukraine cho biết ít nhất 2 người bị thương ở khu vực phía tây Ternopil. Theo chính quyền Kyiv, không có báo cáo nào liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc cơ sở quân sự.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết quân đội Ukraine đang tiến công theo hai hướng ở phía đông thành phố Bakhmut, nhưng tình hình ở trung tâm thành phố thì phức tạp hơn nhiều.

Các quan chức Ukraine và Nga đều cho biết các lực lượng Kyiv đã bắt đầu tiến thêm vào trong và xung quanh thành phố Bakhmut sau khi đẩy lùi cuộc tấn công kéo dài hàng tháng của quân đội Nga.

Trước đó vào ngày 12.5, Nga thừa nhận rằng các lực lượng của họ đã rút lui về phía bắc Bakhmut trước cuộc phản công đã được mong đợi từ lâu của Ukraine nhằm chiếm lại nhiều phần lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 13.5 cho biết lực lượng Ukraine đã thu hồi ít nhất 1 km lãnh thổ gần TP.Bakhmut, theo tờ The Guardian. Bộ này cũng nhận định những gì diễn ra trong vài ngày qua phản ánh tình trạng Nga thiếu hụt các đơn vị tác chiến đáng tin cậy. Moscow chưa bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên, sự kiện gây chú ý nhất trong 24 giờ qua chính là việc 2 máy bay chiến đấu và 2 máy bay trực thăng quân sự của Nga đã bị bắn hạ gần biên giới Ukraine trong hôm 13.5, theo hãng tin Kommersant của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.