Xem nhanh: Ngày 438 chiến dịch, UAV, tên lửa Nga ồ ạt tập kích; Ukraine phản công hướng nào?

Xem nhanh: Ngày 438 chiến dịch, UAV, tên lửa Nga ồ ạt tập kích; Ukraine phản công hướng nào?

08/05/2023 23:37 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật lên quốc hội, chính thức xem ngày 8.5 là ngày tưởng niệm và chiến thắng, trong khi ngày 9.5 - cột mốc mà Nga đánh dấu là Ngày Chiến thắng phát xít - sẽ trở thành Ngày Châu Âu.

Đối với Nga, ngày 9.5 là một trong những sự kiện quốc gia quan trọng nhất. Hằng năm, Nga đều kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 bằng các cuộc duyệt binh ở nhiều nơi mà trọng tâm là cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi nói Nga đang muốn kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine trước ngày kỷ niệm này. Theo tướng Syrskyi, Nga đã gia tăng cường độ pháo kích vào Bakhmut và bắt đầu sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong đêm 7.5 Nga đã tung thêm đợt tập kích đường không dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát vào thủ đô Kyiv cùng các thành phố khác trên khắp Ukraine.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố đã bắn rơi toàn bộ 35 UAV tự sát của Nga trong đợt tập kích này.

Cũng theo quân đội Ukraine, trong đêm 7.5 rạng sáng 8.5, “Nga cũng phóng 16 tên lửa nhằm vào các thành phố ở tỉnh Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và Odessa, đồng thời tiến hành 61 đợt không kích và 52 cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn hạng nặng nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine”. Tuy nhiên phía Ukraine không tiết lộ bao nhiêu tên lửa Nga bị đánh chặn.

Trong ngày 7.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 22 UAV của Ukraine trên biển Đen bằng tên lửa phòng không và hệ thống chiến tranh điện tử. Bộ này cũng cho hay có thêm 10 UAV bị bắn rơi ở những khu vực tại miền đông Ukraine.

Trên lãnh thổ Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố chặn đứng âm mưu của Ukraine điều động nhiều UAV tấn công một sân bay quân sự ở miền trung. Theo FSB, nhóm phá hoại đã sử dụng loại phi cơ cỡ nhỏ là Aeroprakt A-32 để vận chuyển chất nổ từ miền bắc Ukraine đến vùng Tula của Nga.

Nhóm này có kế hoạch dùng UAV mang theo chất nổ để phá hủy máy bay cảnh báo sớm và trinh sát A-50 ở sân bay quân sự Severnyy gần thành phố Ivanovo, cách Moscow khoảng 250 km về hướng đông bắc và cách biên giới Ukraine 700 km.

Các đặc vụ FSB đã bắt giữ viên phi công điều khiển phi cơ vận chuyển chất nổ và những kẻ liên quan. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên.

Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine, thiếu tướng Kyrlo Budanov, tuyên bố Nga không còn khả năng mở các đợt tấn công lớn, nhưng vẫn có thể xây dựng phòng tuyến vững chắc.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 6.5, tường Budanov, chỉ huy Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR), nhận định rằng “Nga giờ đây không còn tiềm lực quân sự, kinh tế hay chính trị để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới ở bất cứ nơi nào tại Ukraine”.

Ông Budanov cho rằng dự trữ tên lửa của Nga đã gần như cạn kiệt.

Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc phản công sắp tới của Ukraine, nhưng tỏ ra tin tưởng rằng nước này sẽ giành lại được bán đảo Crimea, lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Giới chức Nga cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau một số vụ đánh bom chết người tại Nga. Khi được hỏi về cáo buộc đó, tướng Budanov tuyên bố lực lượng của ông sẽ “tiếp tục tấn công vào người Nga cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn tại Ukraine”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 8.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.