Xem nhanh: Chiến dịch ngày 443, Ukraine tăng nhuệ khí vì đẩy lùi Nga ở Bakhmut, hạ tên lửa bội siêu thanh

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 443, Ukraine tăng nhuệ khí vì đẩy lùi Nga ở Bakhmut, hạ tên lửa bội siêu thanh

13/05/2023 23:38 GMT+7

Các quan chức thân Nga trong hôm 12.5 cho biết tên lửa do lực lượng Ukraine triển khai đã khiến 6 trẻ em và một nghị sĩ Nga bị thương, đồng thời làm hư hại 2 nhà máy bỏ hoang ở thủ phủ tỉnh Luhansk, cách chiến tuyến khoảng 100km.

Chính quyền Luhansk, trong một bài đăng trên Telegram, cho biết 2 tên lửa chiến thuật “Grom” do Ukraine sản xuất đã làm hư hại và phá hủy các tòa nhà hành chính tại một nhà máy đóng gói và một nhà máy sản xuất vật liệu tẩy rửa của thành phố.

Ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu khu vực, cho biết 6 trẻ em đã bị thương. Ngoài ra, một thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) là ông Viktor Volodatsky, cũng bị thương.

Do thành phố này nằm cách xa các vị trí của Ukraine, một số nhà phân tích đã suy đoán rằng Ukraine có thể đã sử dụng một tên lửa mới với tầm bắn xa hơn.

Trong khi đó, phía quân đội Ukraine cho biết Nga đang tập trung nỗ lực gần các thị trấn Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Bản cập nhật của quân đội Ukraine thông báo “đối phương đã thực hiện 36 cuộc tấn công theo các hướng này trong 24 giờ qua”.

Một bản cập nhật khác về tình hình chiến sự từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng Nga đã rút khỏi các vị trí của họ ở sườn phía nam thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Trong bản tin tình báo hàng ngày hôm 13.5, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng việc rút quân đã giúp lực lượng Ukraine giành lại ít nhất 1km2 lãnh thổ. Theo bản cập nhật, “khu vực này có một số ý nghĩa chiến thuật vì nó là đầu cầu của Nga ở phía tây Kênh đào Donets-Donbas, đánh dấu tiền tuyến xuyên qua các phần của thành phố”.

Trong hôm 12.5, Moscow cũng thừa nhận các lực lượng của họ đã phải rút khỏi một vị trí ở phía bắc chiến trường Bakhmut.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.5 đã đến thủ đô Rome (Ý) để hội đàm với các quan chức chính phủ và Giáo hoàng Francis, người vào cuối tháng 4 đã tiết lộ rằng Vatican đang tham gia vào một sứ mệnh hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky, trong chuyến công du đầu tiên tới Ý kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2 năm ngoái, dự kiến sẽ gặp riêng Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni trước khi tới Vatican. Dự kiến, tổng thống Ukraine cũng sẽ là khách mời của một talkshow nổi tiếng trên truyền hình Ý trước khi bay sang Đức.

Trước đó, Thủ tướng Ý Meloni đã đến thăm Kyiv vào tháng 2 để đảm bảo rằng Ý sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ra, cuộc gặp với Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ là phần quan trọng nhất trong thời gian ông Zelensky ở Ý. Trước đó, ông đã gặp giáo hoàng tại Vatican vào năm 2020 và hai người đã có một số cuộc điện đàm kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Sau chuyến đi này, ông Zelensky sẽ quay trở về và tiếp đón ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu. Ông Lý sẽ bắt đầu chuyến công tác 5 nước châu Âu gồm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ ngày 15.5 tới để thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.