Hé lộ nguyên nhân khiến sao phim ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử nạn

09/03/2022 15:55 GMT+7

Theo Bangkok Post hôm 9.3, một người đồng hành cùng Nida "Tangmo" Patcharaveerapong trên chiếc thuyền định mệnh vừa thừa nhận đã thử điều khiển phương tiện này nhưng không có kinh nghiệm, dẫn đến việc diễn viên xấu số ngã xuống sông.

Cảnh sát đưa Phaiboon "Robert" Trikanjananun tái hiện lại chuyến đi thuyền trên sông Chao Phraya ở tỉnh Nonthaburi vào ngày 2.3 vừa qua

chụp màn hình bangkok post

Phaiboon "Robert" Trikanjananun - 1 trong 5 người ngồi chung thuyền với Nida "Tangmo" Patcharaveerapong, đã khai nhận với cơ quan điều tra rằng bản thân có ít kiến thức về việc điều khiển thuyền máy nhưng muốn lái thử phương tiện này vào đêm 24.2. Thời điểm đó, Tangmo và nhóm người này đang thưởng ngoạn dọc sông Chao Phraya. Lúc Robert ngồi sau tay lái, nữ diễn viên 38 tuổi đã ngã xuống sông vì chiếc thuyền bị giật, chao đảo trong khi cô đang chuẩn bị đứng dậy ở khu vực phía sau.

Cảnh sát sẽ phải đợi khoảng 1 tuần để có thêm kết quả giám định pháp y nhằm xác định nguyên nhân gây nên vết cắt sâu trên đùi trái của Nida Patcharaveerapong. Các điều tra viên cho biết kết quả này có thể dẫn đến một cáo buộc khác. 5 người có mặt trên chiếc thuyền kể trên cũng thừa nhận họ đã uống rượu vào tối mà sao phim Chiếc lá cuốn bay gặp nạn. Phía cơ quan điều tra nhấn mạnh các bằng chứng và nhân chứng chỉ ra rằng đây là vụ án sơ suất dẫn đến tử vong chứ không phải một vụ giết người.

Người hâm mộ mong cơ quan chức năng sớm có lời giải đáp thỏa đáng cho cái chết của Tangmo

instagram nv

5 bạn đồng hành cùng Tangmo trên chiếc thuyền định mệnh gồm: Idsarin “Gatick” Juthasuksawat - quản lý của cô, Wisapat "Sand" Manomairat, Nitas "Job" Kiratisoothisathorn, Phaiboon "Robert" Trikanjananun và Tanupat "Por" Lerttaweewit - chủ thuyền. Pol Maj Gen Udom Yomcharoen, Phó cảnh sát trưởng Cảnh sát Khu vực 1, cho biết hôm 8.3 rằng cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 71 người để làm rõ vụ việc dẫn đến cái chết thương tâm của sao nữ xấu số. Trong quá trình thẩm vấn, 5 nhân vật kể trên được cho là đã cố gắng che đậy một số chi tiết và bị nghi ngờ đưa ra những tuyên bố sai sự thật.

Những điểm bất thường trong phát ngôn của quản lý mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay'

Truyền thông Thái Lan đưa tin cảnh sát điều tra có thể xem xét buộc tội những người có mặt trên thuyền. Trong số đó, Nitas bị cáo buộc đã mang một chai rượu về nhà và ném ly rượu xuống sông Chao Phraya vào đêm xảy ra thảm kịch. Hành động của anh này được xem là giúp người khác che giấu hành vi sai trái.

Giữa lúc cuộc điều tra dần đi đến hồi kết, người hâm mộ đang hướng đến các hoạt động tưởng nhớ Nida "Tangmo" Patcharaveerapong, dự kiến được tổ chức tại Liberty Church Bangkok từ ngày 11-13.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.