Hệ lụy xấu khi khu liên hợp Mỹ Đình vẫn nợ thuế kéo dài

24/06/2022 08:23 GMT+7

Ngành thể thao sẽ có văn bản gửi cơ quan thuế để “khoanh vùng” số tiền nợ thuế của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nhằm tránh phát sinh lên con số nghìn tỉ đồng. Việc nợ thuế kéo dài đang gây hệ lụy xấu.

Truy thu quyết liệt nhưng chưa thu hồi được

Theo đề nghị của Trưởng phòng quản lý và cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế TP.Hà Nội, ngày 20.6, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn đã ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt là khu liên hợp). Quyết định nêu rõ biện pháp cưỡng chế này nhằm thi hành thông báo tiền nợ thuế ngày 13.12.2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội và thông báo tiền thuế nợ ngày 15.11.2021 của Chi cục Thuế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội). Lý do bị cưỡng chế: khu liên hợp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là 848 tỉ 384 triệu đồng. Quyết định cũng yêu cầu khu liên hợp phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này (quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, từ ngày 20.6.2022 - 19.6.2023).

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo ngành thuế cho biết: “Cơ quan thuế đã tiến hành nhiều biện pháp đôn đốc, truy thu quyết liệt song vẫn chưa thu hồi được tiền nợ thuế từ khu liên hợp. Quá trình thu nợ gặp nhiều khó khăn vướng mắc từ phía đối tượng nộp thuế. Do đó, để thực hiện đúng quy định của luật Quản lý thuế và chỉ đạo của Chính phủ về việc thu hồi nợ đọng thuế, phía Cục Thuế Hà Nội đã phải tiến hành các biện pháp để cưỡng chế các khoản thuế này”.

Công trình trọng điểm của thể thao VN đang liên quan đến bê bối lớn về nợ thuế

MINH TÚ

Càng để lâu, tiền nợ càng “khổng lồ”

Một quan chức ngành thể thao cho biết: “Khoản nợ thuế của khu liên hợp Mỹ Đình sẽ phải do khu liên hợp thu xếp trả nợ, chứ ngành thể thao không trích tiền của nhà nước để nộp thay, vì như thế là vi phạm quy định của luật Quản lý thuế và chỉ đạo của Chính phủ về việc thu hồi nợ đọng thuế. Tuy nhiên, toàn bộ khoản nợ không phải do lỗi của lãnh đạo khu liên hợp thời điểm hiện tại mà từ nhiệm kỳ trước.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp từ năm 2009 - 2018, lãnh đạo khu liên hợp thể thao quốc gia thời kỳ này đã có nhiều sai phạm. Thanh tra Chính phủ đã gửi hồ sơ sang cơ quan điều tra và ngành thể thao cũng đang đợi kết luận điều tra. Trong thời gian chưa có kết luận, ngay trong tuần này hoặc chậm nhất tuần sau, chúng tôi sẽ có công văn gửi các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có cơ quan thuế, đề nghị tạm “khoanh vùng” số tiền nợ thuế tạm tính, để không phát sinh thêm nữa. Bởi nếu vẫn tính tiền chậm nộp, con số nợ thuế từ nay đến cuối năm 2022 có thể lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Càng để lâu, tiền chậm nộp càng đội lên con số khổng lồ. Mà trong bối cảnh hiện tại, quỹ tài chính của khu liên hợp đã cạn kiệt và hoàn toàn không có khả năng chi trả. Phải đợi kết luận điều tra mới biết cụ thể cá nhân nào của khu liên hợp ở nhiệm kỳ trước sai phạm, sai phạm ở mức độ nào, có làm thất thoát tiền thuế hay không, nếu có là bao nhiêu. Từ đó các cơ quan chức năng mới có hướng xử lý tiếp theo”.

Hệ lụy xấu

Xin được nhắc lại một phần quan trọng trong kết luận của Thanh tra Chính phủ: “Khu liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính. Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản. Một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn nhưng bản chất là hợp đồng dài hạn. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu chưa được quan tâm đúng mức, một số khoản công nợ phát sinh trên 3 năm, phải thu khó đòi nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm”.

VFF sẽ không thuê sân mà được làm trực tiếp với Bộ VH-TT-DL

Trong thời gian Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình không thể tiến hành các hoạt động kinh doanh như cho thuê sân (vì khi bị cưỡng chế, đơn vị này không thể xuất hóa đơn), đội tuyển VN liệu có bị ảnh hưởng? Trả lời câu hỏi này của Thanh Niên, một lãnh đạo ngành thể thao cho hay: “Thông thường, ở những giải đấu quan trọng mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) chủ động tổ chức hoặc được các tổ chức bóng đá quốc tế giao tổ chức ở sân Mỹ Đình, VFF sẽ làm hợp đồng thuê sân với khu liên hợp. Khi khu liên hợp không được xuất hóa đơn mà lại có trận đấu muốn tổ chức ở sân Mỹ Đình, VFF sẽ không thuê sân nữa mà làm việc trực tiếp với Bộ VH-TT-DL vì Bộ là cơ quan quản lý khu liên hợp”.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu khu liên hợp xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra với tổng cộng gần 777 tỉ đồng (trong đó hơn 658 tỉ đồng là tiền nợ thuê đất của các doanh nghiệp), giảm trừ quyết toán và thu hồi số tiền hơn 3,8 tỉ đồng từ các đơn vị thi công 3 dự án gồm cải tạo nhà bảo tàng Olympic thành nhà làm việc mới; cải tạo nền sân điền kinh sân Mỹ Đình, cải tạo mặt sân cỏ sân tập số 2, hạch toán vào quỹ của khu liên hợp, hoàn trả ngân sách nhà nước.

Chia sẻ với chúng tôi, một chuyên gia về tài chính và thuế cho biết việc nợ thuế thời gian quá dài ở khu liên hợp đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thể thao VN và gây ra những hệ lụy không nhỏ. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, cơ quan thẩm quyền còn có thể phải tính đến việc xóa sổ khu liên hợp nếu không có cách giải quyết dứt điểm vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.