H.Hóc Môn 'về đích sớm' bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3 TP.HCM

28/06/2023 05:08 GMT+7

Trong 4 địa phương có dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua, H.Hóc Môn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích bàn giao gần 99 ha.

Tối 27.6, Ban chỉ huy dự án thành phần 2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM cho biết H.Hóc Môn là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khi bàn giao gần 99 ha.

Kế đến là H.Bình Chánh bàn giao 136/146 ha (gần 95%), H.Củ Chi bàn giao 57,7/65,3 ha (88,5%), và TP.Thủ Đức bàn giao 73,7/99,8 ha (gần 74%). Tính chung toàn TP.HCM, đến cuối ngày 27.6 đã bàn giao 366/410 ha, tương ứng với hơn 89%.

Toàn tuyến Vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, trong đó đoạn qua TP.HCM dài nhất với 47,5 km. Dự án ảnh hưởng gần 1.700 cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi.

H.Hóc Môn 'về đích sớm' bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Vành đai 3 TP.HCM

BAN GIAO THÔNG

Các địa phương bắt đầu chi trả bồi thường giai đoạn 1 đối với đất nông nghiệp và các trường hợp đất ở đồng thuận bàn giao trước từ ngày 6.5. Đến nay, có 989 trường hợp bàn giao mặt bằng, gồm 895 trường hợp đất nông nghiệp và 94 trường hợp đất ở, tổng kinh phí bồi thường đã giải ngân gần 4.500 tỉ đồng.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM được khởi công từ ngày 18.6, tổng kinh phí gần 75.400 tỉ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc bàn giao mặt bằng khối lượng lớn trong thời gian rất ngắn là một kỳ tích từ trước đến nay do tính chất phức tạp trong giải phóng mặt bằng qua nội đô, quy mô đền bù lớn, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng người dân.

Sau khi dự án khởi công, TP.HCM tiếp tục bồi thường giai đoạn 2 đối với các trường hợp đất ở và đất nông nghiệp chưa bàn giao, hoàn tất 100% mặt bằng trước ngày 31.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.