Hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

24/12/2015 06:11 GMT+7

Sáng 23.12 tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), Hội Nhà báo VN tổ chức Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN.

Sáng 23.12 tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), Hội Nhà báo VN tổ chức Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN.

Các đại biểu tham quan hiện vật được hiến tặng - Ảnh: Diệp Đức MinhCác đại biểu tham quan hiện vật được hiến tặng - Ảnh: Diệp Đức Minh
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN, cho biết đề án Bảo tàng Báo chí VN đã được Thủ tướng phê duyệt và đưa vào hệ thống bảo tàng quốc gia. Bảo tàng sẽ là nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật, tài liệu liên quan đến nghề báo, người làm báo qua nhiều thời kỳ lịch sử.
Đến dự buổi lễ, đông đảo trí thức, nhân sĩ đã hiến tặng nhiều hiện vật rất quý: 4 tập Gia Định báo - bản sao, từ số ra ngày 11.1.1882 đến số ra ngày 26.12.1885; 2 bộ Tạp chí Bách khoa từ số đầu tiên xuất bản năm 1957; những tờ báo cách mạng nay không còn xuất bản (Cứu Quốc, Tổ Quốc, Độc Lập, Thống Nhất, Giải Phóng, Phụ Nữ Giải Phóng…); những tờ báo xuất bản tại Sài Gòn trước 1975 (Tin Sáng, Trắng Đen, Bút Thép, Điện Tín, Tia Sáng, Sóng Thần, Chánh Đạo, Dân Chủ...).
Đặc biệt, nhà báo Trần Thanh Phương tặng Bảo tàng Báo chí 6 tập đóng bìa cứng lưu trữ hàng ngàn bài báo về Cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu do nữ nghệ sĩ Bảy Nam sưu tầm. Ngoài ra còn có bà Xuân Phượng (chủ Gallery Lotus), TS sử học Nguyễn Nhã cùng rất nhiều người khác cũng đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN.
Nhiều cơ quan báo chí như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ nữ TP.HCM, Công an TP.HCM... tặng bảo tàng những bộ hiện vật, tài liệu, báo lưu (bản gốc và bản số hóa) có giá trị.
Ban tổ chức cho biết lễ phát động đã nhận được hơn 2.000 hiện vật. Số hiện vật này sẽ được trưng bày trong lễ khánh thành bảo tàng dự kiến tổ chức vào ngày 21.6.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.