Hiện trạng không gian bãi biển Sầm Sơn trước ngày đấu giá

10/04/2026 15:26 GMT+7

Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (P.Sầm Sơn, Thanh Hóa) chuẩn bị đưa ra đấu giá với các hubway, khu tắm tráng lại đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp rất nặng.

Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương được xem là linh hồn của biển Sầm Sơn. Đó là không gian, cảnh quan dọc bờ biển, cung cấp các dịch vụ giải khát, tắm tráng, ăn nhanh, vui chơi... cho hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. 

Tuy nhiên, hiện trạng công trình chính của dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương là các hubway và các khu tắm tráng, nhưng nhiều công trình đã xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa, trong khi mùa du lịch mới chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ chính thức bắt đầu.

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương có 14 hubway, xây dựng và hoàn thành từ năm 2016, đến nay nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 2.

Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương có phạm vi nằm dọc bờ biển Sầm Sơn (theo đường kẻ màu đỏ), kéo dài từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch Vạn Chài resort (không bao gồm khu vực công trình cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối lên xuống cho du khách tiếp cận bãi cát và 3 khu vực bến thuyền). Chiều rộng công trình khoảng 30 m, từ bờ kè chắn cát (mép phía đông đường Hồ Xuân Hương) ra khu vực bãi biển. Dự án được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 51 tỉ đồng

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 3.

Các công trình chính gồm 14 hubway (công trình dịch vụ bar - giải khát); khu tắm tráng nước ngọt (có thu phí); khu tắm tráng nước ngọt miễn phí; không gian khuôn viên cây xanh, cảnh quan; và các công trình phụ trợ

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 4.

Công trình do Tập đoàn FLC xây dựng, khai thác từ năm 2016, với vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng, nhằm cung cấp cho du khách các dịch vụ quầy bar - giải khát, đồ ăn nhanh, massage, chăm sóc y tế, tắm tráng, khu vui chơi trên biển, quảng trường, khu vườn trò chuyện, quảng trường nhạc nước, vườn hoa bốn mùa, vườn cây tạo hình, không gian điêu khắc, khu vui chơi trẻ em và nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, đến năm 2022, Tập đoàn FLC có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không phải hoàn trả lại kinh phí, dù thời gian khai thác chưa hết theo hợp đồng (hợp đồng khai thác 29 năm)

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của các cơn bão lớn năm 2025, cát biển đã tràn vào bên trong nhiều hubway đến nay chưa được thu dọn

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 6.

Nhiều quạt gió trong các hubway sau nhiều năm đã bị hư hỏng, hoen gỉ

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 7.

Hệ thống cửa kính của nhiều hubway hư hỏng

ẢNH: MINH HẢI

Hiện trạng Không gian bãi biển Sầm Sơn: Thách thức và cơ hội đầu tư năm 2026 - Ảnh 8.

Ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Sầm Sơn (đơn vị được giao triển khai các thủ tục đấu giá), cho biết sau thời gian thông báo, tính đến sáng ngày 10.4 (thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10.4) đã có một số đơn vị nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Ông Hưng cho biết thêm thời gian tổ chức đấu giá là ngày 15.4, trường hợp có đơn vị trúng đấu giá họ sẽ có thời gian 10 ngày (tính từ ngày đấu giá đến ngày khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2026) để sửa chữa hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh công trình đưa vào khai thác

ẢNH: MINH HẢI



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.