Hiếp dâm chồng để… ly dị ở Hàn Quốc

28/10/2015 05:26 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ Hàn Quốc bị buộc tội hiếp dâm chồng nhằm có cớ để ly dị. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ bị buộc tội hiếp dâm trong hôn nhân ở xứ sở kim chi.

(TNO) Một người phụ nữ Hàn Quốc bị buộc tội hiếp dâm chồng nhằm có cớ để ly dị. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ bị buộc tội hiếp dâm trong hôn nhân ở xứ sở kim chi.

Lần đầu tiên một phụ nữ Hàn Quốc bị buộc tội hiếp dâm trong hôn nhân - Ảnh: ReutersLần đầu tiên một phụ nữ Hàn Quốc bị buộc tội hiếp dâm trong hôn nhân - Ảnh: Reuters
Tòa án Tối cao Hàn Quốc quyết định hiếp dâm trong hôn nhân là tội hình sự vào tháng 5.2013, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 27.10.
Văn phòng công tố viên Hàn Quốc ngày 27.10 cho biết họ đã tiến hành điều tra vụ người vợ họ Shim bị cáo buộc nhốt chồng họ Kim trong nhà trong vòng 29 giờ và ép ông chồng phải quan hệ tình dục với bà liên tục.
Các tố viên cho hay bà Shim bị tình nghi dùng thủ đoạn “hiếp dâm chồng” để có cớ làm thủ tục ly dị.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, như Mỹ, Anh, Đức và Pháp, hiếp dâm trong hôn nhân là tội hình sự.
Liên Hiệp Quốc vào năm 2011 ước tính có khoảng 127 quốc gia trên thế giới điều chỉnh luật hình sự, trong đó hiếp dâm trong hôn nhân là tội hình sự.
Vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 30% phụ nữ trên toàn thế giới từng bị chồng/người tình bạo hành/lạm dụng tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.