Hình ảnh X-quang, CT sinh vật ‘không phải người’ kỳ dị cho thấy gì?

Hình ảnh X-quang, CT sinh vật ‘không phải người’ kỳ dị cho thấy gì?

01/10/2023 14:25 GMT+7

Một số nghiên cứu đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm tại Mexico về hài cốt của những sinh vật được cho là không phải con người.

Các bác sĩ Mexico đã thực hiện một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về hài cốt của những sinh vật được cho là “không phải con người” vừa được công bố gần đây tại một phiên điều trần về UFO ở quốc hội Mexico.

Ông Jose de Jesus Zalce Benitez, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe của Hải quân, nói rằng “Nghiên cứu đầu tiên là chụp cắt lớp vi tính, nghiên cứu thứ 2 là chụp X-quang thông thường, còn thứ ba là nội soi huỳnh quang. Trong cả 3 nghiên cứu, chúng tôi cố gắng quan sát cấu trúc khung xương của bộ hài cốt. Và chúng tôi có thể kết luận rằng nó thuộc về một bộ xương duy nhất, chưa bị ghép nối với các mảnh khác”.

Bác sĩ Mexico chụp X-quang hài cốt ‘không phải con người’ - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên X-quang Guillermo Ramirez kiểm tra ảnh chụp X-quang của bộ hài cốt được cho là không phải con người tại phòng khám Noor Clinic (Mexico), ngày 18.9.2023

REUTERS

Ông Benitez cho biết thêm rằng, các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy “không có bằng chứng nào về lắp ráp hay can thiệp khác trên các hộp sọ”.

Ngày 15.9, nhà báo Mexico và cũng là một người đam mê UFO lâu năm, Jaime Maussan đã giới thiệu trước quốc hội hai xác ướp nhỏ mà ông nói là những sinh vật “không phải con người”. Tuyên bố này gây ra tranh cãi trong cộng đồng khoa học và phản ứng từ chính phủ Peru, nơi các bộ hài cốt được phát hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.