'Hình hài' đường vành đai ngàn tỉ phía tây Đà Nẵng sau vài năm chậm tiến độ

18/08/2023 19:01 GMT+7

Dự án đường vành đai phía tây TP.Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng sau thời gian dài chậm tiến độ, chính quyền yêu cầu nhà thầu thi công ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 1.

Dự án đường vành đai phía tây (giai đoạn 1) đi qua địa bàn 5 xã Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Phong và Hòa Liên (H.Hòa Vang) với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trái phiếu Chính phủ) và vốn ngân sách TP.Đà Nẵng

NGỌC HÂN


Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 2.

Dự án có điểm đầu giao QL14B (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương), điểm cuối nằm tại Km19+177,30 nối trục đường chính của khu công nghệ thông tin tập trung (xã Hòa Liên). Chiều dài toàn tuyến là 19,3 km

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 3.

Dự án do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông điều hành. Dự án được khởi công chính thức vào tháng 10.2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 4.

Trước đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án và làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công gói thầu xây lắp phần giao thông, thoát nước của dự án. Theo kết quả thanh tra, nguyên nhân chậm tiến độ do phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa sát với thực tế phải điều chỉnh. Thanh tra TP.Đà Nẵng cũng chỉ ra, đối với việc thi công gói thầu trên, UBND TP.Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu tạm ứng vốn 50% giá trị hợp đồng, nhưng liên danh nhà thầu triển khai thi công không đảm bảo theo tiến độ thi công. Nhà thầu triển khai thi công chậm, Ban Quản lý đã ban hành 4 quyết định xử phạt

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 17.8, sau thời gian dài dự án "đứng bánh", im ắng, thì nay nhà thầu đã tiến hành thi công công trình trở lại. Tại nút giao QL14B, có nhiều phương tiện cơ giới, nhân công triển khai thi công đường dẫn lên cầu vượt

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 6.

Ngày 18.8, UBND H.Hòa Vang cho biết, đến nay phần giải tỏa đền bù dự án đã cơ bản hoàn tất, riêng phạm vi nút giao QL14B còn 88 hồ sơ đất ở

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 7.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, vì nhà thầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP (Cienco1) không đủ năng lực tài chính, dẫn đến dự án bị chậm trễ tiến độ. Chủ đầu tư đã buộc nhà thầu Cienco1 chuyển giao cho Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục thi công dự án

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 8.

Đến nay, phần thi công các cầu trên tuyến đã có 3 cầu là cầu Lâm Viên, cầu Hội Phước và cầu vượt DT602 đã hoàn thành và thông xe. Riêng đối với cầu vượt QL14 (xã Hòa Khương) đã hoàn thành phần cầu, hiện nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành đường dẫn và sớm thông xe

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 9.

Tuyến vành đai phía tây đi qua các 5 xã của H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Cùng với dự án đường vành đai phía nam, dự án nhằm kết nối mạng lưới giao thông TP.Đà Nẵng với khu vực miền Trung - Tây nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: 'Hình hài' đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ - Ảnh 10.

Ngày 13.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã kiểm tra thực tế dự án đường vành đai phía tây. Tại đây, nhà thầu thi công đã cam kết tăng cường thiết bị, phương tiện và nhân công để nỗ lực hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 31.12.2023. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã nhắc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và UBND H.Hòa Vang sớm vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để nhà thầu thuận lợi thi công công trình trước mùa mưa bão. Đồng thời, ông Lê Trung Chinh đề nghị Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn huy động thêm máy móc và nhân công để hoàn thành công trình đúng thời gian như nhà thầu đã cam kết.

NGỌC HÂN


Đà Nẵng: Toàn cảnh đường vành đai phía tây nghìn tỉ sau vài năm chậm tiến độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.