Hình thành cực tăng trưởng Chu Lai - Dung Quất - TP.Đà Nẵng

25/03/2019 04:42 GMT+7

Thủ tướng đặt mục tiêu hình thành cực tăng trưởng Chu Lai - Dung Quất - TP.Đà Nẵng trên cơ sở liên kết - cộng hưởng trong các hoạch định chính sách, nguồn lực cho phát triển...

Hôm qua 24.3, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khởi công 4 dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) do Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) đầu tư, gồm dự án Khu công nghiệp cơ khí và ô tô Thaco Chu Lai mở rộng có diện tích 115 ha, tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng; dự án Khu công nghiệp nông - lâm nghiệp, diện tích 451 ha, tổng vốn đầu tư 8.118 tỉ đồng; dự án Đầu tư xây dựng bến cảng đón tàu 50.000 tấn tại cảng Chu Lai, vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng; dự án Khu nhà ở công nhân và tái định cư, đầu tư 2.760 tỉ đồng, số lượng khoảng 1.220 căn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về bài học thực tiễn của Chu Lai cho thấy để xây dựng một khu vực động lực kinh tế thành công, cần hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh để thu hút, giữ chân doanh nghiệp, lôi kéo các nhà đầu tư mới.
Tuy nhiên, theo Thủ tướng, sự chuyển mình của Khu kinh tế mở Chu Lai hôm nay vẫn chưa thực sự tương xứng với các giá trị tự nhiên về địa chiến lược trên bản đồ khu vực và thế giới.
Thủ tướng đặt mục tiêu hình thành cực tăng trưởng Chu Lai - Dung Quất - TP.Đà Nẵng trên cơ sở liên kết - cộng hưởng trong các hoạch định chính sách, nguồn lực cho phát triển; đặc biệt, đề xuất những ý tưởng đột phá về cơ chế, thể chế, chính sách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây nguyên, trong đó có vùng lõi Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...
Đánh giá cao sự kiện Thaco đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng cho rằng đây là sự đảo chiều dòng vốn có tính chiến lược. “Việc các nhà công nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần giải bài toán lớn về nguồn vốn cho nông nghiệp và nông thôn”, Thủ tướng khẳng định.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tượng đài Mẹ VN anh hùng ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Lê Thị Đào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.