Hình thành cuộc đua song mã ở giải Ngoại hạng Anh

25/02/2022 09:23 GMT+7

Cuộc đua giành chức vô địch Premier League - Ngoại hạng Anh mùa này đã trở lại từ một thế cờ mà hầu hết mọi người đều cho rằng đã tàn trước sức mạnh của Man City .

Không thể trách mọi người quá vội vàng bởi chỉ cách đây 1 tháng, sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea, Man City đã tạo ra khoảng cách 13 điểm trên ngôi đầu. Vào thời điểm đó, “The Citizens” đang thắng như chẻ tre tại Premier League (12 trận liên tiếp) nên dù Liverpool vẫn còn thi đấu ít hơn 2 trận, giới chuyên môn đã cho rằng đội bóng của HLV Guardiola đang thẳng đường tiến đến bục đăng quang lần thứ 4 trong 5 năm.

Liverpool (trái) tạo nên cuộc đua song mã giành ngôi vô địch với Man City

AFP

Thậm chí kể cả khi bị Southampton cầm chân vào cuối tháng 1, Man City cũng không đánh mất niềm tin mà mọi người đặt vào họ. Tuy nhiên, khi “The Citizens” bại trận ngay trên sân nhà trước Tottenham (2-3) hồi cuối tuần qua, niềm tin đó đã lung lay. Tận dụng cơ hội đó, Liverpool đã đè bẹp Leeds

(6-0) vào rạng sáng qua để rút ngắn khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 3 điểm, chính thức hình thành cuộc đua song mã cho 12 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Liverpool ở Premier League, mà ngoài việc rút ngắn khoảng cách về điểm số, họ còn vượt mặt Man City về hiệu số bàn thắng bại (+50 so với +46). Điều đáng nói chuỗi chiến thắng của “Đoàn quân đỏ” diễn ra trong giai đoạn mà HLV Klopp phải đối mặt với những ca chấn thương và sự vắng mặt của một số trụ cột như Salah, Mane… vì CAN 2022. Chưa bao giờ ông cảm thấy hài lòng với chiều sâu của đội bóng như hiện nay và ông cũng chưa bao giờ trải nghiệm việc vẫn còn chiến đấu trên cả 4 mặt trận trong giai đoạn này của mùa giải.

Danh hiệu đầu tiên của mùa giải có thể đến với Liverpool vào chủ nhật này khi họ quyết đấu với Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Họ cũng đang nắm lợi thế trong cuộc đua vào vòng tứ kết Champions League và đã có một suất ở vòng 5 Cúp FA. Riêng ở Premier League, chỉ cần thắng cả 12 trận còn lại, đặc biệt trận gặp Man City ngày 10.4 tới, “Đoàn quân đỏ” sẽ lên ngôi. Chính vì thế, HLV Klopp đã tuyên bố rằng “chúng tôi không đeo đuổi Man City, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu của mình”, dù biết rằng “đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn”.

Man City có thể nới rộng khoảng cách lên 6 điểm vào cuối tuần này khi gặp Everton, nhưng rõ ràng “The Citizens” đã đánh mất ưu thế trong cuộc đua giành ngôi vương. Thầy trò HLV Guardiola cần trông chờ vào sự sẩy chân của Liverpool nhưng trước khi nghĩ đến điều đó, họ không được phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.