HLV Akira Ijiri hy vọng và tin vào lứa cầu thủ trẻ U.18 Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
05/08/2022 21:21 GMT+7

Dù thất bại 0-2 trước U.18 Úc ở trận chung kết giải vô địch nữ U.18 Đông Nam Á 2022, nhưng đội tuyển nữ U.18 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài phía trước với rất nhiều niềm tin.

Trước một đối thủ vượt trội cả về thể lực lẫn thể hình, đội tuyển nữ U.18 Việt Nam đã không thể gây được bất ngờ trước Úc trong trận chung kết giải nữ U.18 Đông Nam Á 2022. Hai bàn thắng của Sienna Saveska (40’) và Mary Stanic-Floody (52’) đã chấm dứt ước mơ giành ngôi vô địch của thầy trò HLV Akira Ijiri.

Đội U.18 Úc vượt trội về thể hình lẫn kỹ thuật

VFF

Dù thất bại, nhưng HLV người Nhật vẫn bày tỏ niềm vui và đặt hy vọng vào sự phát triển trong tương lai của các cầu thủ nữ trẻ Việt Nam. Sau trận đấu ông chia sẻ: “Trước giải đấu này, tôi từng nói rằng tôi muốn hướng đến sự phát triển của bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung, bao gồm cả bóng đá Việt Nam. Tôi phải nói rằng các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều qua các trận đấu và tôi rất vui vì điều đó”.

Đội nữ U.18 Việt Nam để thua trước U.18 Úc quá mạnh

VFF

Đây là lần thứ hai bóng đá nữ Việt Nam thua ở sân chơi này. Năm 2014, Thái Lan đánh bại Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số 5-3 ở loạt sút luân lưu khi giải diễn ra lần đầu. Dù đội bóng thất bại nhưng với 6 bàn thắng ghi được, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên của tuyển U.18 nữ Việt Nam đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Thành tích của Minh Chuyên góp phần giúp tuyển U.18 nữ Việt Nam trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu với 23 bàn thắng, hơn Úc (17 bàn), Thái Lan (15 bàn).

HLV Akira Ijiri và các học trò kết thúc giải đấu với kết quả không quá thất vọng

VFF

HLV Akira nhắn nhủ: “Nếu bạn có ước mơ, hãy theo đuổi nó. Chúng ta nên bắt đầu với việc tập luyện về kỹ thuật ngay khi có cơ hội. Việc tập luyện kỹ thuật với bóng là rất quan trọng, thay vì chỉ tập trung vào rèn luyện thể lực”.

Đội U.18 Việt Nam kết thúc giải đấu với chiếc HCB

VFF

Ngày 6.8, chuyến bay của đội tuyển nữ U.18 Việt Nam sẽ về tới sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 35, kết thúc hành trình 2 tuần tại Palembang, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.