HLV Antonio Conte trở về Ý giữa cuộc xung đột với cầu thủ Tottenham lên đỉnh điểm

Giang Lao
Giang Lao
20/03/2023 10:07 GMT+7

Theo tờ The Sun, sau kỳ nghỉ, HLV Antonio Conte có nhiều khả năng không còn dẫn dắt Tottenham ở trận gặp Everton trên sân Goodison Park vào ngày 4.4.

HLV Antonio Conte đã chỉ trích dữ dội các cầu thủ Tottenham sau trận hòa Southampton 3-3 khuya ngày 18.3 tại giải Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Ý cũng nói về vấn đề tiền bạc với các cầu thủ Tottenham, khiến họ bị sốc và nhiều người hiện không còn muốn HLV này dẫn dắt họ nữa, theo tờ The Sun.

HLV Antonio Conte trở về Ý giữa cuộc xung đột với cầu thủ Tottenham lên đỉnh điểm - Ảnh 1.

Tottenham rơi vào tình thế xung đột sau phát biểu gây sốc của HLV Antonio Conte (bìa trái)

THE SUN

Cũng theo tờ The Sun, nguồn tin từ nội bộ CLB Tottenham tiết lộ, các ngôi sao chủ chốt của đội bóng đã đề nghị ông Chủ tịch Daniel Levy phải sa thải HLV Antonio Conte ngay thời điểm này, vẫn sẽ có đủ thời gian củng cố lại đội bóng trước khi trở lại thi đấu vào đầu tháng 4.

Hiện HLV Antonio Conte đã trở về Ý sau cuộc họp báo được xem gây chấn động khi chỉ trích các cầu thủ Tottenham từ trận hòa Southampton 3-3. Nhà cầm quân này cũng được cho là chưa nói chuyện với các cầu thủ, nhưng sau đó đã có nhiều lời chỉ trích gây xung đột và đưa sự bất đồng lên đến đỉnh điểm.

HLV Antonio Conte đã chỉ trích các cầu thủ Tottenham ích kỷ, CLB đã chi rất nhiều tiền bạc cho họ, nhưng đổi lại chỉ là thái độ thi đấu thờ ơ, không chịu được áp lực và không có mục tiêu gì để phấn đấu…

Những chỉ trích này khiến nhiều cầu thủ Tottenham choáng váng, họ không ngờ HLV Antonio Conte đã có sự phản ứng dữ dội như vậy. Tuy nhiên, theo trang MailOnline, có rất nhiều khả năng CLB Tottenham sẽ không sa thải HLV Antonio Conte, vẫn để nhà cầm quân người Ý làm việc đến hết mùa trước khi tính đến sự thay đổi.

Nếu như vậy, hiện chưa rõ việc hàn gắn sự xích mích giữa HLV Antonio Conte và các cầu thủ Tottenham sắp tới sẽ ra sao, trong lúc cuộc xung đột giữa họ đã đến cao trào.

Tottenham vẫn đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 49 điểm, nhưng đã đấu nhiều hơn 2 trận so với Newcastle (xếp ngay sau chỉ kém 2 điểm và còn 2 trận chưa đấu). Trong khi xếp ngay trên là M.U (hạng 3) có 50 điểm, cũng đấu ít hơn 2 trận. Phía sau, Liverpool và cả Brighton (đều có 42 điểm) cũng đấu ít hơn Tottenham 2 đến 3 trận. Tình thế này dễ khiến đoàn quân của HLV Antonio Conte đánh mất vị trí thứ 4 nếu các đối thủ tận dụng được các trận chưa đấu để giành điểm tối đa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.