HLV Atletico Madrid: 'Tôi không phải là kẻ bỏ cuộc'

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2022 10:15 GMT+7

Rạng sáng 2.11, Atletico Madrid nhận tiếp kết quả thảm hại chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua khi để thua Porto 1-2 xếp chót bảng B giải Champions League , và bị loại luôn khỏi cơ hội dự Europa League.

Trước đà sa sút không phanh của Atletico Madrid, HLV Diego Simeone cương quyết không từ chức và tuyên bố sẽ sớm đưa đội bóng chủ sân Metropolitano trở lại với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch La Liga và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

HLV Diego Simeone (trái) có vẻ đã không còn sự ủng hộ từ các cầu thủ Atletico Madrid

AFP

Atletico Madrid đã trải qua khoảng gần 1 tuần nay đầy sóng gió, sau khi để hòa Bayer Leverkusen 2-2 giữa tuần trước khiến hết hy vọng tranh vé dự vòng 1/8 Champions League, họ tiếp tục để thua Cadiz 2-3 bị Barcelona và Real Madrid bỏ xa tại La Liga, và mới nhất thua luôn Porto 1-2 để kết thúc chiến dịch Champions League với vị trí chót bảng B.

Trong chuỗi trận thảm bại này, HLV Diego Simeone luôn bị đặt dưới áp lực bị ban lãnh đạo Atletico Madrid sa thải, nhưng nhà cầm quân người Argentina này luôn tuyên bố: “Tôi không phải là kẻ bỏ cuộc. Chắc chắn đội bóng sẽ cần nhiều cải thiện. Đây là mùa giải đầy khó khăn, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định ra đi giữa chừng”.

Mặc dù vậy, với cú sốc xếp chót bảng ở Champions League đang khiến có rất nhiều khả năng ban lãnh đạo Atletico Madrid sẽ sớm ra quyết định sa thải HLV Diego Simeone sau 11 năm tại vị, với HLV Jorge D’Alessandro đang được nhắm đến để thay thế, theo chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano.

Hiện HLV Diego Simeone là nhà cầm quân được trả lương cao nhất thế giới, và còn hợp đồng với Atletico Madrid đến tháng 6.2024, từng 2 lần vô địch La Liga và Europa League khi đưa CLB này thoát khỏi cái bóng của Real Madrid và Barcelona.

Trong khi đó, giới CĐV Atletico Madrid cũng hết kiên nhẫn với HLV Diego Simeone và đang kêu gọi CLB "nên làm thủ tục ly hôn ngay”, vì 2 bên đều cần môi trường mới để có sự thay đổi cho tốt hơn. Một CĐV viết trên mạng xã hội Twitter: “Ông Simeone đã không còn ý tưởng gì mới để giúp Atletico thi đấu như kỳ vọng, vẫn một chiến thuật phòng ngự rình rập cổ xưa. Rõ ràng, 2 bên đều đã ngán ngẩm nhau, nên việc chia tay là cần thiết”. Một CĐV khác cho rằng, cũng nên để HLV Diego Simeone thêm cơ hội, nhưng với tình hình này khó mà thay đổi vì cả đội hiện nay gần như không còn ủng hộ HLV của mình qua phong độ thi đấu rất sa sút…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.