HLV CLB Bình Định: 'Đội hay như HAGL sao cần sự ưu ái của trọng tài?'

28/10/2022 22:03 GMT+7

HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ ngay đầu phần họp báo rằng, ông sẽ xem lại băng hình để nói rõ về 2 quả 11m trong trận HAGL hòa 1-1 với CLB Bình Định , với nhân vật chính là trọng tài Trần Ngọc Nhớ đóng vai trò với các quyết định gây tranh cãi.

Trưởng đoàn Bình Định Dương Ngọc Hùng bắt tay Kiatisak trước trận HAGL gặp Bình Định

Minh Trần

Khi kết thúc trận đấu, HLV Đức Thắng lao vào sân phản ứng dữ dội quả 11 m phút 90+4 thành bàn của Văn Thanh, khi trước đó pha quay chậm cho thấy Minh Vương đã chủ động té ngã trong khu vực cấm địa CLB Bình Định.

Highlights HAGL 1-1 Bình Định: Văn Lâm vẫn chơi rất xuất sắc

HLV Đức Thắng bày tỏ: "Tôi nghĩ thẻ đỏ xứng đáng và tôi chấp nhận điều đó. Tôi là người không dễ bị chi phối. Theo dõi diễn biến cả trận thì tôi phải phản ứng lại về cả 2 tình huống chịu phạt đền, các tình huống trong sân chúng tôi cũng đã mất lợi thế rất nhiều. Tôi là HLV, tôi phải phản ứng.

HLV Đức Thắng nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài Trần Ngọc Nhớ

Minh Trần

Nếu để nói về trận đấu này đội chủ nhà chưa chắc chắn trụ hạng. Việc một đội bóng phải dùng sự ưu ái của trọng tài là phát triển không tốt. Chúng tôi đang đua tranh. Nó nó không tốt cho 1 đội hay như HAGL. Họ hoàn toàn có thể trụ hạng ở trận sau, nhưng tại sao phải cần ưu ái của trọng tài?".

Bức xúc, nhưng HLV Đức Thắng khẳng định sẽ không làm đơn kiện: "Ban lãnh đạo đội Bình Định sẽ không làm đơn gì đâu vì chúng tôi là đội bóng tân binh. Những người làm bóng đá như chúng tôi đều muốn xây dựng đội bóng tốt. Chúng tôi không muốn vì thành tích ảnh hưởng đến giải đấu.

Có chăng hôm nay là phản ứng của cá nhân tôi. Điều này tốt cho đội bóng chúng tôi, khi gặp những đối thủ như vậy. Hôm nay chúng tôi cống hiến hết mình nhưng trọng tài phá hỏng trận đấu, làm mất bóng đá đẹp".

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ chắc chắn sẽ được "nhớ" với quả 11 m cho HAGL

Minh Trần

"Tôi không thích kiểu bóng đá này nhưng phải chấp nhận thôi. Trọng tài luôn tìm sẵn những cơ hội cầu thủ HAGL ngã để thổi phạt. Quả 11 m thứ 2 của HAGL, tôi phải nói từ "tặng". Công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề.

Tôi phải nói chuyên môn ngày xưa trọng tài chuyên môn tốt hơn bây giờ. Phải chờ VAR thôi chứ khả năng chuyên môn, tâm lý, trình độ, tư tưởng của trọng tài chưa tốt.

Chúng ta có trọng tài tốt nhưng số đó không nhiều. Hôm nay chắc chắn là đội Bình Định bị ép, khi mình nói ra sự thật thì mất lòng nhưng tôi không ngại điều đó", HLV Đức Thắng khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.