HLV Conte quyết đưa Chelsea ra tòa để đòi bồi thường hợp đồng

08/11/2018 19:31 GMT+7

HLV Antonio Conte đang làm mọi cách để đòi bằng được số tiền bồi thường hợp đồng từ Chelsea mà không muốn thương lượng.

Hồi cuối mùa giải vừa qua, sau khi cùng Chelsea giành chức vô địch Cúp FA, HLV Conte vẫn bị ban lãnh đạo đội bóng này sa thải, dù rằng hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn thời hạn 1 năm. Chính vì vậy, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ phải bồi thường cho nhà cầm quân người Ý.
Cho đến thời điểm này, HLV Conte vẫn chưa nhận được tiền bồi thường hợp đồng do các bên không có sự thống nhất về mức bồi thường. Đây là một trong những điều khiến chiến lược gia 49 tuổi rất tức giận bởi Chelsea tỏ ra không tôn trọng những thỏa thuận mà hai bên đã ký kết.
Chính vì vậy, theo Sky Sports, HLV Conte đã yêu cầu các luật sư của mình đưa vụ việc ra tòa án. Theo đó, ông muốn được bồi thường 8,7 triệu bảng cùng với 1 năm tiền lương còn lại trong hợp đồng là 11,3 triệu bảng. Tổng cộng, cựu HLV tuyển Ý muốn có 20 triệu bảng từ Chelsea.
Tuy nhiên, yêu cầu này của HLV Conte không được phía Chelsea chấp nhận. Họ cho rằng nhà cầm quân này đã vi phạm một số nội quy của đội bóng như không xuất hiện trong một số sự kiện của nhà tài trợ, đến muộn trong vài buổi họp báo hay đậu xe sai chỗ ở sân tập Cobham. Bên cạnh đó, cách cư xử quá cứng rắn của ông này cũng khiến "The Blues" không giữ được chân sút Diego Costa.
Dù giúp Chelsea giành chức vô địch Cúp FA mùa giải vừa qua nhưng HLV Conte vẫn bị sa thải AFP
Phía Chelsea muốn thương lượng để giải quyết vấn đề nhưng HLV Conte không đồng ý nên ông đã không xuất hiện ở các cuộc họp đó. Xem ra ông này quyết tâm đưa đội chủ sân Stamford Bridge ra tòa.
Kể từ sau khi bị Chelsea sa thải, HLV Conte vẫn chưa nhận lời làm việc ở đâu. Gần đây, có thông tin Real Madrid đã tiếp xúc với ông để mời về làm việc sau khi sa thải Julen Lopetegui. Tuy nhiên, cuối cùng đội bóng Hoàng gia đã bổ nhiệm Santiago Solari làm HLV tạm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.