HLV đội ĐH Huế: 'Vợ xin nghỉ làm để được gặp Tiến Linh, Quế Ngọc Hải'

25/04/2023 17:44 GMT+7

Ngày mai (26.4), đội bóng vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 ĐH Huế sẽ được giao lưu với các tuyển thủ quốc gia.

Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội ĐH Huế sẽ có cơ hội được gặp gỡ 2 ngôi sao của đội tuyển Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tại sân vận động Tự Do (Huế).

Tròn 1 tháng sau khi bước lên ngôi vị vô địch ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, trợ lý HLV Nguyễn Đình Duy Nghĩa cho biết, cảm giác vẫn còn lâng lâng. Anh Nghĩa chia sẻ: "Về cuộc sống, hoạt động dạy và học cơ bản đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi đi đâu, gặp ai, tôi cũng nhận được câu chúc mừng. Điều đó khiến tôi cảm giác như vừa giành chiến thắng và vô địch ngày hôm qua. Không chỉ anh chị em đồng nghiệp ở trường mà hàng xóm cũng quan tâm, hỏi thăm rất nhiều về giải. Thậm chí, có một bạn sinh viên bị chấn thương phải đi khám ở bệnh viện mà cũng được bác sĩ biết mặt, hỏi thăm rất nhiều và tận tình chăm sóc".

Với sự kiện giao lưu cùng 2 tuyển thủ quốc gia, anh Nghĩa cho biết không chỉ bản thân anh mà vợ và 2 con nhỏ ở nhà cũng rất trông ngóng. "Vợ tôi làm công chứng viên, ngày mai (26.4) theo lịch phải đi làm nhưng cũng đã xin nghỉ phép. Cô ấy rất mê bóng đá nên nhất định phải gặp cho bằng được Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đợt này để chụp ảnh và xin chữ ký", trợ lý HLV đội ĐH Huế kể.

HLV đội ĐH Huế: 'Vợ xin nghỉ làm để được gặp Tiến Linh, Quế Ngọc Hải' - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Nguyễn Đình Duy Nghĩa (áo vàng) và HLV trưởng Trịnh Xuân Hồng (áo xanh nhạt) của đội ĐH Huế

NHẬT THỊNH

Trong khi đó, HLV trưởng Trịnh Xuân Hồng cũng háo hức: "Tôi háo hức và các bạn sinh viên càng háo hức hơn, khi sắp được gặp những ngôi sao bóng đá hàng đầu như Tiến Linh và Quế Ngọc Hải trên một sân khấu hoành tráng, chuyên nghiệp. Tôi thấy các bạn sinh viên bàn tán rất sôi nổi, từ việc chuẩn bị áo quần, tóc tai, câu hỏi để đặt cho các tuyển thủ... Cá nhân tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, nhằm tri ân đội vô địch. Tôi, ban huấn luyện và các cầu thủ cảm thấy rất vinh dự, tự hào".

HLV Xuân Hồng nói thêm: "Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam như một giải Champions League dành cho sinh viên vậy. Tôi hy vọng giải này sẽ được duy trì hằng năm, không chỉ 5 năm mà sẽ được tổ chức trong 10 năm và hàng chục năm sau nữa. Bản thân tôi cũng như toàn đội, đặc biệt là các bạn sinh viên cảm thấy rất vinh dự khi tham gia một giải đấu rất bài bản, quy mô và chuyên nghiệp".

HLV đội ĐH Huế: 'Vợ xin nghỉ làm để được gặp Tiến Linh, Quế Ngọc Hải' - Ảnh 2.

Đội ĐH Huế đoạt chức vô địch sau hành trình đầy cảm xúc, với 3 chiến thắng trên chấm luân lưu 11 m (tứ kết, bán kết và chung kết)

ĐỘC LẬP

Theo trợ lý HLV Nguyễn Đình Duy Nghĩa, để sự kiện giao lưu với 2 tuyển thủ quốc gia diễn ra thành công, bên phía ĐH Huế đã chuẩn bị rất kỹ về khâu tổ chức. Ban tổ chức của ĐH Huế cũng đã cho chạy thử chương trình. Cờ và cúp vô địch của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ được rước từ phòng truyền thống ĐH Huế về sân Tự Do trong buổi giao lưu.

Theo anh Nghĩa, có 5.000 vé mời được phát cho sinh viên các trường thành viên của ĐH Huế. Tuy nhiên, đông đảo sinh viên không có vé cũng đã tiếp cận được với thông tin buổi giao lưu trên mạng xã hội và rất muốn tham gia. Chính vì vậy, sự kiện giao lưu với Tiến Linh, Quế Ngọc Hải trên sân vận động Tự Do dự kiến sẽ thu hút hơn 5.000 sinh viên, người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.