Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

HLV đội ĐH Văn Lang ‘muốn đau tim’ khi ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn

Giang Lao
Giang Lao
03/03/2023 19:07 GMT+7

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội Trường ĐH Văn Lang đã trách các cầu thủ của mình thi đấu chểnh mảng để đội ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn, trong chiến thắng kịch tính 3-2 chiều 3.3 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ở trận đấu play-off thứ 3 tại vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội ĐH Văn Lang sớm dẫn trước đội ĐH Mở TP.HCM đến 3-0 với các bàn thắng do công tiền đạo Nguyễn Lâm Sơn (19) ghi cú đúp trong hiệp 1, và 1 bàn của Nguyễn Thành Luân (12) ghi ở đầu hiệp 2.

HLV đội ĐH Văn Lang ‘muốn đau tim’ khi ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Lâm Sơn (19, giữa) ghi cú đúp cho đội ĐH Văn Lang trong hiệp 1

ĐỘC LẬP

Tuy vậy, ở những phút cuối trận, sự chủ quan của đội ĐH Văn Lang cùng việc thay người sớm của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú khi rút tiền đạo Nguyễn Lâm Sơn (19) rời sân khoảng 15 phút hết trận, đã khiến họ suýt trả giá đắt.

Đội ĐH Mở TP.HCM đã tận dụng ngay cơ hội vùng lên ghi liên tiếp 2 bàn do công Nguyễn Văn Phòng (10) và Trần Phúc Huy (16) các phút 69 và 70 để rút ngắn tỷ số còn 2-3.

Trong những phút bù giờ, đội ĐH Mở TP.HCM suýt có cơ hội gỡ hòa 3-3 để đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. May mắn, thủ môn Minh Triết (23) chơi xuất sắc cứu một bàn thua cho đội Trường ĐH Văn Lang.

HLV đội ĐH Văn Lang ‘muốn đau tim’ khi ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú

NHẬT THỊNH

Sau trận, HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú thừa nhận: "Các cầu thủ khiến tôi muốn đau tim. Chúng tôi có phần chững lại sau khi dẫn 3-0. Một số cầu thủ thi đấu có phần chủ quan và không hỗ trợ đồng đội. Tôi phải thực hiện các quyền thay người tiếp theo để củng cố lại đội hình và giữ được chiến thắng. Chắc chắn, chúng tôi phải rút ra những bài học kinh nghiệm sau trận đấu này. Tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội ĐH Văn Lang sẽ phải thi đấu tốt hơn và không có chỗ cho những sai lầm như trận đấu hôm nay".

HLV đội ĐH Văn Lang ‘muốn đau tim’ khi ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn - Ảnh 3.

Đội ĐH Văn Lang ăn mừng sau khi giành vé vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

ĐỘC LẬP

Cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng vòng loại: Trận nào cũng sẽ là chung kết

Vượt qua đội Trường ĐH Mở TP.HCM ở trận play-off, đội Trường ĐH Văn Lang là đội thứ 11 chính thức giành vé góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 26.3 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

HLV đội ĐH Văn Lang ‘muốn đau tim’ khi ĐH Mở TP.HCM gỡ 2 bàn - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.