HLV đội tuyển nữ Thái Lan: “Tôi không lựa chọn giữa Việt Nam và Philippines.”

09/05/2022 07:43 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan, bà Miyo Okamoto muốn tái đấu với tuyển nữ Việt Nam khi được hỏi về khả năng gặp nhau trong trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan ở buổi họp báo vào chiều ngày 8.5.2022.

Đội tuyển nữ Thái Lan đã thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết SEA Games gần nhất diễn ra trên đất Philippines, vì thế chắc chắn tuyển nữ Thái Lan rất muốn ‘đòi nợ’ tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu lần này.

Tại môn bóng đá nữ SEA Games 31 thi đấu từ ngày 11.5 đến 21.5, đội tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Singapore, Myanmar và tuyển nữ Lào. Còn tuyển nữ Việt Nam ở bảng A với Philippines và Campuchia. Dù rất quyết tâm giành được ngôi vị cao nhất tại giải đấu lần này thế nhưng hiện tại, đội tuyển nữ Thái Lan đang gặp phải nhiều bất lợi, nhất là về mặt chất lượng đội hình. Theo đó, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Tiffany Sornpao CLB Keflavik (Iceland), tiền đạo Pitsamai Sornsai (CLB Taichung Blue Whale, Đài Loan) và Miranda Nild (Kristianstads, Thụy Điển) đều không góp mặt. Thay vào đó, HLV người Nhật Bản chỉ triệu tập lên tuyển nữ những cầu thủ Thái Lan đang thi đấu trong nước. Hầu hết trong thành phần đội tuyển nữ Thái Lan là những cầu thủ trẻ, đã từng góp mặt ở trận thua tuyển nữ Việt Nam 0-2 tại trận play-off tranh vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Một số gương mặt đáng chú ý có thể kể đến như thủ môn Waraporn Boonsing, hậu vệ Phornphirun Philawan, tiền vệ Nipawan Panyosuk và Taneekarn Dangda - em gái của ngôi sao đội tuyển nam Thái Lan Teerasil Dangda.

Chính vì điều này, khi được hỏi về mặt bằng chung của các đội tuyển nữ tại kỳ SEA Games 31 lần này, HLV Miyo Okamoto cũng tỏ ra vô cùng thận trọng.

Vào 19 giờ ngày 10.5, tuyển nữ Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển nữ Singapore. Đây được xem là một trong hai đối thủ yếu nhất bảng B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.