HLV Erik ten Hag bào chữa thất bại của M.U, Pep Guardiola lo Man City quá tải

Giang Lao
Giang Lao
25/02/2024 08:29 GMT+7

Theo HLV Erik ten Hag, trận thua của M.U trước Fulham với tỷ số 1-2 trên sân nhà ngày 24.2, cần được nhìn nhận ở khía cạnh tổng thể hơn là chỉ trích những sai sót cá nhân. Trong khi, HLV Pep Guardiola lo Man City quá tải.

Vòng 26 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến kết quả trái ngược của 2 đội bóng thành Manchester, với M.U để thua sốc Fulham tỷ số 1-2 ngay sân nhà Old Trafford, sau khi chủ mới tỉ phú Jim Ratcliffe chỉ vừa chính thức tiếp quản mảng thể thao của CLB. Trong khi Man City thắng nhọc nhằn Bournemouth tỷ số 1-0 trên sân khách nhờ bàn duy nhất của Phil Foden ghi phút 24.

HLV Erik ten Hag bào chữa thất bại của M.U, Pep Guardiola lo Man City quá tải- Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag đang chịu sức ép lớn với trận thua của M.U trước Fulham

AFP

Kết quả này khiến M.U hiện đã nhận đến 10 trận thua tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024. Với 44 điểm, họ đang thua đội xếp ngay trên ở vị trí thứ 5 là Tottenham 3 điểm (còn 1 trận chưa đấu). Và thua Aston Villa ở vị trí thứ 4 đến 8 điểm. Với Man City, thầy trò HLV Pep Guardiola tuy cũng khó khăn, nhưng đã giành được kết quả cần có để tiếp tục bám sát Liverpool ở ngôi đầu với cách biệt còn thua 1 điểm (59 so với 60). Phía sau, Arsenal thắng đậm Newcastle với tỷ số 4-1 cũng áp sát với 58 điểm xếp thứ 3.

"Các cầu thủ M.U đã thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi thi đấu đầy nỗ lực và đã có bàn gỡ hòa, xứng đáng giành chiến thắng. Thế nhưng, chúng tôi đã đánh mất sự ổn định từ khi Casemiro rời sân. Tôi nhìn nhận, toàn đội đã làm tốt công việc của mình, nhưng cũng đã có những bước thụt lùi. Sau mỗi thất bại, chúng tôi phải tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. Bạn phải nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và mọi chuyện trông rất ổn", HLV Erik ten Hag nói với ý bào chữa, sau trận thua của M.U trước Fulham.

HLV Erik ten Hag cũng thừa nhận, M.U khởi đầu không tốt trong cả 2 hiệp đấu, nhưng đã kịp bắt nhịp trở lại. Đặc biệt, sau khi Maguire có bàn gỡ hòa 1-1 phút 89. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm trận thắng đã tan tành sau khi "Quỷ đỏ" dồn lên tấn công ở những phút bù giờ để Fulham phản công ghi bàn quyết định thắng 2-1 do Iwobi ghi phút 90+7.

HLV Erik ten Hag bào chữa thất bại của M.U, Pep Guardiola lo Man City quá tải- Ảnh 2.

Tiền đạo Erling Haaland im tiếng trong trận thắng của Man City trước Bournemouth

AFP

HLV Erik ten Hag bào chữa thất bại của M.U, Pep Guardiola lo Man City quá tải- Ảnh 3.

HLV Pep Guardiola ca ngợi các cầu thủ Man City vượt khó

AFP

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola chỉ trích lịch đấu của Man City được xếp quá khắc nghiệt. "Man xanh" trải qua 3 trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh bao gồm cả trận đấu bù, khi hòa Chelsea 1-1, thắng Brentford 1-0 và tiếp tục với trận đấu Bournemouth (thắng 1-0) chỉ trong gần 1 tuần.

"Các cầu thủ của tôi gần như là siêu nhân. Chúng tôi thi đấu với mật độ 3 ngày/trận. Đó là lý do tôi phải xoay vòng cầu thủ, với Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Julian Alvarez đều phải dự bị để dưỡng sức. Phil Foden rất tài năng, cậu ấy ghi được bàn thắng cực kỳ quan trọng cho chúng tôi. Từ một cậu bé, Foden nay đã thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Foden có thể chơi ở mọi vị trí, đặc biệt ở trung tâm và đang đạt phong độ rất tốt", HLV Pep Guardiola ca ngợi các cầu thủ Man City.

Theo báo chí Anh, trong 5 trận tiếp theo Man City lần lượt gặp M.U, Liverpool, Brighton, Arsenal (toàn bộ trong tháng 3) và gặp Aston Villa đầu tháng 4, sẽ quyết định tất cả cơ hội có bảo vệ được ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh hay không. Xen kẽ đó, "Man xanh" còn trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp FC Copenhagen (thắng 3-1 lượt đi), và gặp Luton Town ở vòng 5 Cúp FA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.