HLV Erik ten Hag tuyên bố M.U quyết phá tan giấc mơ ăn ba của Man City

Giang Lao
Giang Lao
24/04/2023 10:45 GMT+7

Sau khi giành quyền vào chung kết Cúp FA gặp Man City đang hướng đến cú ăn ba lịch sử, HLV Erik ten Hag của M.U tuyên bố sẽ quyết tâm phá tan giấc mơ này của kình địch cùng thành phố.

Trận chung kết Cúp FA là trận derby thành Manchester chắc chắn kịch tính. Tuy nhiên, đã có nhiều lo ngại M.U sẽ không thể ngăn được Man City hướng đến ngôi vô địch, do lực lượng và phong độ 2 đội hiện nay quá chênh lệch.

HLV Erik ten Hag tuyên bố M.U quyết phá tan giấc mơ ăn ba của Man City - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag của CLB M.U

AFP

Man City đang có mùa giải hứa hẹn làm nên lịch sử đoạt cú ăn ba, với chân sút "ghi bàn như máy" Erling Haaland (hiện ghi tổng cộng 48 bàn sau 42 trận) cùng lực lượng cầu thủ quá dồi dào để xoay vòng. "Man xanh" hiện vào bán kết Champions League gặp Real Madrid, xếp thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh (thua Arsenal 5 điểm, nhưng đấu ít hơn 2 trận) và vào chung kết Cúp FA gặp kình địch M.U.

Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có 1 đội duy nhất đến nay đoạt cú ăn trong một mùa giải gồm vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League là M.U hồi năm 1999. Man City, kình địch cùng thành phố với M.U, hiện có khả năng lập lại chiến tích tương tự sau 24 năm.

HLV Pep Guardiola của Man City rất thận trọng trước cơ hội này, khi nói: "Con đường hướng đến cú ăn ba của Man City vẫn còn rất dài. Thực tế khác xa sự mong đợi. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để đoạt các danh hiệu. Với tư cách là HLV, tôi không mong đợi gì hơn là đội bóng của mình ngày càng tiến bộ và tiến gần các cơ hội".

HLV Erik ten Hag tuyên bố M.U quyết phá tan giấc mơ ăn ba của Man City - Ảnh 2.

Man City với chân sút "ghi bàn như máy" Erling Haaland (phải) đang hướng đến cú ăn ba lịch sử

AFP

Man City vào chung kết Cúp FA cũng lập kỷ lục khi không để thua 1 bàn nào từ vòng 3, với các chiến thắng lần lượt trước Chelsea 4-0, Arsenal 1-0, Bristol City 3-0, Burnley 6-0 và ở bán kết mới đây trước Sheffield United 3-0. "Man xanh" đang chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính quyết định ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh gặp Arsenal lúc 2 giờ rạng sáng 27.4 tới đây trên sân nhà Etihad.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag của M.U nhìn nhận: "Tôi hiểu cảm giác của các CĐV M.U khi đội nhà sắp gặp đối thủ mạnh như Man City. Tuy nhiên, tôi khẳng định, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi khả năng để ngăn chặn họ vô địch. M.U hướng đến cú đúp vô địch trong mùa giải (sau chức vô địch Cúp Liên đoàn). Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có, các cầu thủ cũng sẽ cống hiến tất cả những gì họ có ở trận chung kết Cúp FA".

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Ở mùa này, M.U thua Man City 3-6 và thắng lại 2-1 ở các trận derby thành Manchester tại giải Ngoại hạng Anh. Trong trận sắp tới sau khi vào chung kết Cúp FA, M.U sẽ có chuyến làm khách trước Tottenham vào rạng sáng ngày 28.4, đội vừa để thua tan nát trước Newcastle 1-6, trong cuộc chạy đua vào vị trí tốp 4 ở Ngoại hạng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.