HLV Gong Oh-kyun làm lại tuyến giữa U.23 Việt Nam như thế nào?

27/05/2022 07:32 GMT+7

Không phải vô cớ mà trong số 3 cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 31 , HLV Park Hang-seo lại chọn tới 2 tiền vệ. Còn tại giải U.23 châu Á, khi không còn Hùng Dũng, Hoàng Đức thì liệu xương sống của U.23 Việt Nam có bị “sụp đổ”?

Tự tin hơn khi không bị phủ bóng

Tạo nên chiều sâu đội hình và sức mạnh cho tuyến giữa của U.23 Việt Nam có dấu ấn vô cùng đậm nét của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Hai nhân tố đặc biệt quan trọng này đã đóng góp rất lớn trong chiến tích giành HCV thứ 2 liên tiếp của U.23 Việt Nam ở SEA Games 31. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho khu vực trung tuyến của U.23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun khi bị thiếu 2 mảnh ghép được xem là có giá trị nhất. Nhưng điều này không có nghĩa ông Gong không có phương án về nhân sự phù hợp, để lắp ghép vào chỗ còn trống.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: “So với SEA Games 31, về lý thuyết, rõ ràng tuyến giữa U.23 Việt Nam bị “thiệt hại” nặng nhất khi không còn 2 trụ cột là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Nhưng thực tế có thể cho câu trả lời khác. Các cầu thủ dưới 23 tuổi sẽ mất tự tin khi phải thi đấu dưới cái bóng quá lớn của 2 đàn anh. Trong bối cảnh phải tự chiến đấu, không còn chỗ dựa, những nhân tố trẻ có thể sẽ tự tin thi thố, phô diễn được tối đa khả năng của mình.

Ông Gong Oh-kyun đang tiến hành lắp ghép đội hình

VFF

Mục đích tối thượng của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022 là phát hiện nhân tố mới có năng lực tốt, bổ sung nguồn lực trẻ cho đội tuyển quốc gia. Giải đấu ở Uzbekistan là điều kiện rất tốt để lứa U.23 này rèn luyện, cọ xát, trưởng thành vì so với các lứa đàn anh - như Thường Châu 2018 từ 18, 19 tuổi đã được tập huấn châu Âu và đá rất dày - thì lứa này có quá ít cơ hội thi đấu quốc tế.

Chúng ta chờ xem phương pháp làm việc của nhà cầm quân 48 tuổi Gong Oh-kyun. Cá nhân tôi hy vọng dưới bàn tay nhào nặn của ông, những nhân tố như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Hai Long, Lê Văn Đô... sẽ tiếp tục phát triển. Với nhân sự hiện có trong tay, HLV Gong Oh-kyun sẽ liệu cơm gắp mắm bởi mỗi HLV có triết lý và quan điểm sử dụng người khác nhau. Hai Long, Dụng Quang Nho... không đá nhiều ở SEA Games không đồng nghĩa họ bị “bít cửa” ở VCK U.23 châu Á. Tôi nghĩ họ là những cầu thủ có tiềm năng, chỉ là ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nói chung, nhìn tổng thể tôi suy đoán, HLV Gong Oh-kyun sẽ không phá ngay di sản của HLV Park Hang-seo, thay vào đó sẽ có thể giữ lại 7 - 8 phần và bổ sung 2 - 3 phần cầu thủ trẻ dự phòng để làm điểm tựa phát triển gối đầu cho U.23 Việt Nam”.

Sẽ có nhân tố tỏa sáng

HLV Phạm Minh Đức bình luận: “Về mặt khách quan mà nói, hàng tiền vệ của U.23 Việt Nam thời điểm này có cầu thủ tạo niềm tin lớn cho chúng ta, nhưng cũng có nhân tố chưa khiến chúng ta yên tâm. Tuy nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào triết lý cầm quân và cách sử dụng con người của HLV Gong Oh-kyun. Không loại trừ khả năng có cầu thủ không phát huy được tố chất của mình bởi chưa thật sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật của thầy Park, nhưng biết đâu, tân HLV đội U.23 Việt Nam sẽ khai thác được điểm mạnh còn tiềm ẩn ở họ. Hai Long đã từng được chờ đợi rất nhiều nhưng cậu ấy “im tiếng” suốt thời gian qua. Hai Long sức mạnh yếu, tranh chấp không tốt, nhưng nếu tìm lại được phong độ, có thể anh sẽ được sử dụng thì sao?

Tôi muốn nhắc đến Huỳnh Công Đến, được thầy Park sử dụng như một “kép phụ” tại SEA Games 31. Công Đến có tố chất thủ lĩnh, khả năng tổ chức lối chơi nhưng ở SEA Games 31, có thể do bị phủ bóng quá lớn mà Công Đến bị mất niềm tin vào chính mình nên chưa chứng tỏ được năng lực thực sự. Giải quyết được vấn đề tâm lý, Công Đến sẽ chơi tốt đúng như thực lực mà anh đang sở hữu. Lý Công Hoàng Anh là tiền vệ chơi rất hay ở SEA Games vừa qua. Nếu cậu ấy tương thích được với sơ đồ 4-4-2 của HLV Gong Oh-kyun, tuyến giữa của U.23 Việt Nam sẽ có được sự linh hoạt và đột biến bởi điểm mạnh của Hoàng Anh chính là khả năng tấn công, gây tính bất ngờ.

Không thể không nhắc đến Trần Văn Công, tiền vệ giỏi của CLB Hà Tĩnh. Công đang đạt phong độ cao và tôi rất hy vọng em sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi ở khu vực trung tuyến của U.23 Việt Nam. Điểm mạnh của Công là gì? Khả năng đánh chặn tốt, giữ nhịp được trận đấu, luôn tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật của HLV”.

HLV Phạm Minh Đức nhận định: “Tôi cho rằng xương sống của U.23 Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều. Chúng ta nên gửi gắm niềm tin vào những nhân tố trẻ. Giải trẻ là giải của họ cơ mà”.

Sẽ có 2 cầu thủ bị loại

Đội U.23 Việt Nam đang tập huấn tại UAE và theo yêu cầu của HLV Gong Oh-kyun, nhóm cầu thủ vừa thi đấu xong tại SEA Games 31 như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô… phải tập ngay với giáo án mới, cách vận hành sơ đồ chiến thuật hoàn toàn mới, khác biệt so với giáo án của thầy Park. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự căng thẳng nào bởi phong cách huấn luyện của thầy Gong là tạo bầu không khí thoải mái. Đội sẽ có thêm 2 buổi tập nữa để lắp ghép chiến thuật trước trận giao hữu với U.23 UAE vào ngày 28.5. Sau trận này sẽ có 2 cầu thủ bị loại, bởi giải U.23 châu Á tại Uzbekistan chỉ cho phép mỗi đội đăng ký 23 cầu thủ.

Trong khi đó, hôm qua, HLV Gong Oh-kyun đã thực hiện hình thức khởi đầu nhiệm kỳ của mình bằng việc bầu ban cán sự mới cho U.23 Việt Nam. Theo đó, trung vệ Việt Anh sẽ đeo băng đội trưởng và 2 đội phó là thủ môn Văn Toản và Lý Công Hoàng Anh. Đoàn Anh Việt của CLB Sài Gòn là thủ quỹ của đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.