HLV Guillaume: 'Sự tự ti vào lúc này không giúp gì được cho HAGL'

14/08/2015 20:55 GMT+7

(TNO) Hướng đến chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh, HLV Guillaume đã đưa ra những bài tập dứt điểm đặc biệt để lấy lại sự tự tin cho các học trò của mình.

(TNO) Hướng đến chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh, HLV Guillaume đã đưa ra những bài tập dứt điểm đặc biệt để lấy lại sự tự tin cho các học trò của mình.

Các cầu thủ HAGL tranh thủ thư giãn sau buổi tập tại Long Xuyên, An Giang - Ảnh FBNV

HLV Guillaume chia sẻ với Thanh Niên Online: “Để cải thiện phong độ nghèo nàn với 12 trận toàn thua trên sân đối phương, chúng tôi đã làm việc tích cực để tạo sự tự tin cho các cầu thủ tuyến trên. 

Suốt những ngày qua, tôi đã cho các học trò tập những bài phản ứng bóng nhanh, đồng thời tập dứt điểm cầu môn trên nhiều hướng để các tiền đạo tìm lại sự tự tin cần thiết trước khung thành”.

HAGL vẫn chưa thoát khỏi vị trí chót bảng và đứng trước thách thức cao ngất khi phải hành quân đến Cao Lãnh trong cảnh vắng tiền đạo ngoại Moussa (nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa Xổ số kiến thiết Cần Thơ 1-1).

Trong hoàn cảnh đó, HLV Guillaume sẽ sử dụng bộ đôi tiền đạo nội Công Phượng - Văn Toàn với kỳ vọng sự ăn ý của cả 2 sẽ giúp tạo ra sự đột biến trên hàng công HAGL.

Thầy Giôm muốn khơi dậy lửa chiến đấu của các học trò - Ảnh: Bạch Dương

Điều quan trọng, ông cho rằng: “Đã 12 trận đá sân đối phương HAGL không có được điểm nào. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là cố gắng có ít nhất một điểm và tất cả cơ sở cho mục tiêu đó là tinh thần của đội bóng.

Vòng đấu vừa rồi cả Đồng Nai và Đồng Tháp đều thua trận. Dĩ nhiên mọi điểm số lúc này đều quan trọng vì cuộc đua đang rất gay cấn, mọi đối thủ sắp tới đều muốn đánh bại chúng tôi.

Tất nhiên chúng tôi sẽ vẫn luôn luôn phải tự tin. HAGL vẫn còn 6 trận đấu phía trước và tôi đã khen ngợi các cầu thủ đã xuất sắc giành được 1 điểm trong 1 trận đấu có thể thua vì bất lợi. Sự tự ti vào lúc này không giúp gì được cho HAGL”.

Sẽ không dễ cho HAGL có điểm tại Đồng Tháp, bởi ngoài áp lực về 12 trận liên tiếp toàn thua khi xa nhà, họ còn phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây.

Công Phượng (44) và Văn Toàn (áo thun trắng) sẽ là chủ lực hàng công của HAGL - Ảnh: Minh Trần

“Đồng Tháp là đội bóng chơi ổn định hơn nhiều so với chúng tôi. Điểm mạnh của họ là hàng tấn công, chơi rất tốt và đáng sợ hơn nhiều hàng phòng ngự. Chúng tôi sẽ phải dè chừng điều đó trong những tính toán tấn công của mình.

Trời nóng sẽ gây ảnh hưởng cho cả 2 đội bóng. HAGL đã tập tại An Giang ngày 12, 13 và sẽ tập tại Cao Lãnh vào lúc 16 giờ ngày 14.8 để các học trò làm quen với điều kiện khí hậu tại đây”, HLV Guillaume nói tiếp.

Trận đấu giữa Đồng Tháp và HAGL dự kiến sẽ rất gay cấn bởi đội chủ sân Cao Lãnh rất cần một chiến thắng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm (sẽ hơn HAGL 9 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu) trong khi HAGL thì trận nào cũng là chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.