HLV Hà Nội FC: 'Đã ghi tới 16 bàn nhưng Rimario cũng có nhiều điểm yếu'

22/10/2022 19:00 GMT+7

Đánh giá cao tiền đạo Rimario của đội Hải Phòng nhưng HLV Chun Jea-ho của Hà Nội FC tự tin các học trò có thể hóa giải được cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2022.

Để chuẩn bị cho trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League 2022 với đội Hải Phòng, Hà Nội FC đã có buổi tập kín trên sân Lạch Tray vào chiều 22.10.

HLV Chun Jea-ho mong muốn các cầu thủ tiếp tục chơi theo cách của mình, đá đẹp và làm hết sức có thể

LÊ TÂN

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chun Jea-ho tỏ ra khá bình thản: “Tôi biết mọi người đánh giá cao trận đấu này. Tuy nhiên, với tôi, đó cũng chỉ là 1 trong 6 trận đấu còn lại của mùa giải. Tất cả các trận đấu chúng tôi đều phải chuẩn bị kỹ các phương án tấn công và phòng ngự”.

Với trận đấu vào 17 giờ chiều 23.10, HLV Chun Jea-ho cho biết đội Hải Phòng có lợi thế sân nhà còn đội bóng của ông đã bị tiêu hao thể lực khi di chuyển liên tục trong 2 vòng đấu đã qua. “Chúng tôi đã đá cúp tứ hùng ở Lạch Tray nên hiểu thi đấu tại đây khó khăn thế nào. Điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục chơi theo cách của mình, đá đẹp và làm hết sức có thể. Kết quả thế nào cũng không quan trọng bằng những điều đó”.

Văn Hậu và Hà Nội FC đang thể hiện một phong độ hủy diệt

MinH TÚ

Nhận xét về đối thủ, HLV trưởng của Hà Nội FC cho rằng HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công, chịu khó áp sát tầm cao. “Điều đó giúp Hải Phòng tạo được áp lực lớn ngay trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều nhược điểm. Như Rimario, cậu ấy khỏe, tì đè tốt nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu, các cầu thủ của tôi rất hiểu rõ cậu ấy. Tôi sẽ khai thác những điều đó để khắc chế cậu ấy”.

Sau 21 vòng đấu, Rimario đang có 16 bàn thắng, tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2022. Nếu khóa được ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội Hải Phòng này, Hà Nội FC sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng.

Hiện Hà Nội FC đứng đầu bảng với 40 điểm, hơn chính đối thủ của mình 5 điểm. Kể từ sau trận thua đội Bình Định, Hà Nội FC đã có 5 trận bất bại trên mọi đấu trường.

HLV Chu Jea-ho cho hay, thất bại trước đội Bình Định không phải là nguyên nhân thay đổi của Hà Nội FC mà đội bóng này luôn rút ra bài học, kinh nghiệm sau từng trận đấu để hoàn thiện mình hơn. Lối chơi của Hà Nội FC bây giờ có tính kiểm soát cao, đa dạng trong tấn công và sở hữu nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng, định đoạt trận đấu. Chỉ cần Hà Nội FC đá đúng sức, rất khó cho chủ nhà Hải Phòng có thể làm nên bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.