HLV Hà Nội khen Quang Hải hay nhất Việt Nam, vẫn chưa biết kết quả đàm phán

16/03/2022 22:53 GMT+7

Có được chiến thắng đầu tay với CLB Hà Nội, HLV Chun Jae-ho đã chia sẻ nhiều điều về Quang Hải sau trận mà vì bàn thắng của anh, đội Thanh Hóa đã ra về tay trắng ở trận bù vòng 1 V-League 2022 vào tối 16.3.

Highlights Hà Nội 1-0 Thanh Hóa: Quang Hải ghi bàn đầy cảm xúc

HLV người Hàn Quốc nói: “Quang Hải xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Nếu so sánh, tôi thấy Quang Hải cũng chất lượng không thua kém gì cầu thủ Hàn Quốc. Tôi luôn muốn làm việc với những cầu thủ như Hải. Tôi biết Hải đang đàm phán với CLB Hà Nội và tôi hy vọng cả 2 sẽ có được kết quả đàm phán tốt. Ở vòng 4 V-League, Hải bị đau lưng nên không thi đấu. Anh mới trở lại tập luyện nên tôi đã quyết định sử dụng Hải từ đầu hiệp 2. Hải vào sân và ngay lập tức để lại nhiều ấn tượng mạnh”.

Ông Chun Jae-ho

MINH TÚ

HLV Chun Jae-ho nói tiếp: “Bản thân tôi cũng từng nói chuyện với Hải và cũng nói với Hải rằng, tôi mong muốn cậu ấy tìm được tiếng nói chung với CLB”. Nhưng dường như mong muốn của ông Chun đã muộn màng. Hải đã quyết tâm ra đi sau khi hợp đồng với đội kết thúc vào ngày 12.4. Có lẽ, chưa ai thông báo với HLV trưởng CLB Hà Nội điều này.

Quang Hải đã đem lại thành quả gì cho Hà Nội trước tin đồn sang châu Âu?

Nhưng ông Chun cũng chia sẻ quan điểm: “Nếu Hải muốn ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp thì CLB luôn sẵn sàng tạo điều kiện. Nếu không có Hải, tôi và ban huấn luyện cũng sẽ phải tìm ra phương án thay thế”.

Quang Hải và Văn Hậu

MINH TÚ

Bầu Hiển và Quang Hải

MINH TÚ

Chủ tịch CLB Hà Nội - con trai bầu Hiển chúc mừng Quang Hải

MINH TÚ

HLV Chun Jae-ho nói về cá nhân mình: “Trước trận, nhiều người nghi ngờ năng lực của tôi. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và công nhận của mọi người trong những trận đấu tới. Trong thời điểm khó khăn, HLV Park Chung-kyun không có tiếng nói chung với CLB và xin nghỉ. Trong vòng 3 tuần, tôi tiếp quản đội và đã gặp nhiều khó khăn, phải bắt đầu mọi thứ. Tôi luôn nghĩ, làm sao phát triển đội bóng hướng tới mục tiêu bóng đá đẹp. Chúng tôi mới chơi 2 trận, 1 hòa, 1 thắng, đây là kết quả chưa phải tốt. HLV của đội Thanh Hóa cũng là người nước ngoài và ông ấy đưa ra lối đá phòng ngự phản công, tận dụng tốt các tình huống cố định, lối chơi tổ chức tương đối tốt. Tôi đánh giá Thanh Hóa FC là đối thủ tốt ở V-League.

Trước trận đấu bù với Viettel vào ngày 4.4, chúng tôi còn 3 tuần chuẩn bị và sẽ cải thiện những thiếu sót để có trận đấu tốt hơn. Và với cương vị hiện tại, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, chủ tịch CLB Hà Nội, giám đốc điều hành đã luôn tin tưởng tôi, tạo điều kiện cho tôi làm việc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.