HLV Hàn Quốc thở phào khi đánh bại người cũ của đội Hà Nội

10/07/2022 22:58 GMT+7

HLV đội Hà Nội FC, ông Chun Jae Ho cho biết vấn đề khó khăn lớn nhất của đội bóng đó là có một số ngoại binh cũng như nội binh của CLB đã bị chấn thương trong trận đấu. Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại đã phát huy hết tinh thần trong trận đấu này.

Tối 10.7, ở lượt trận vòng 6 V.League 2022, Hà Nội FC tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà.

Xuân Tú xuất sắc với cú bứt phá thần tốc để vượt qua người thủ môn Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

2-1 là kết quả của trận đấu này. 3 điểm trên sân nhà giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm (11) với CLB Hải Phòng nhưng thua hiệu số. Sau trận đấu, bầu Hiển thưởng cả đội 500 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi cầu thủ ghi bàn thắng được thưởng thêm 50 triệu. Hàng hậu vệ được thưởng thêm 50 triệu. Thủ môn Tấn Trường được thưởng thêm 50 triệu.

2 năm bị chấn thương hành hạ, Đoàn Văn Hậu nói về một tương lai tốt đẹp hơn

Phát biểu sau trận đấu, HLV đội Hà Nội FC Chun Jae-ho cho biết Hải Phòng là đội bóng mà các cầu thủ đã đối đầu trước đó ở giải tứ hùng. Sau khi bị dẫn trước ở đầu hiệp 2, ông đã chuyển đội hình sang đá 3 tiền đạo và 3 hậu vệ.

"Tôi rất là vui khi thế trận cũng như là kết quả diễn ra rất là tốt. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu để có chiến thắng trong ngày hôm nay", ông Chun Jae-ho chia sẻ.

HLV Chun Jae-ho cũng quyết định đưa Văn Hậu vào sân thay Xuân Tú và Tuấn Anh thay cho Thái Quý. Đây là trận đấu đầu tiên của Văn Hậu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Thời gian có mặt trên sân, hậu vệ sinh năm 1999 có tình huống đáng chú ý khi thực hiện pha trivela ở phút 78.

Về việc Văn Hậu quay trở lại, HLV Hà Nội FC cho biết trước trận đấu ông cũng đã gặp và trao đổi với Văn Hậu và cầu thủ này vẫn có một chút vấn đề liên quan đến thể lực cũng như cảm giác bóng. Tuy nhiên, với tinh thần và ý chí quyết tâm Văn Hậu sẽ sớm trở lại. Với tư là huấn luyện viên trưởng, ông cũng rất muốn làm sao bảo vệ cho Văn Hậu để anh có được trạng thái tốt nhất khi quay trở lại sân cỏ.

Trận đấu đầu tiên của Văn Hậu sau thời gian dài điều trị chấn thương

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong quá trình Văn Hậu có thể lấy lại 100% phong độ, ông Chun cho biết ông sẽ luôn luôn lựa chọn cầu thủ dựa trên thái độ, tinh thần tập luyện cũng như có được phong độ tốt nhất trong một tuần tập luyện.

Về phía CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết bản thân ông có một cảm giác dâng trào: "Chắc chắn trận đấu hôm nay mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đã rất lâu tôi mới về đây và ngồi ở một cabin khác. Cảm xúc của tôi trào dâng khi được quay lại chốn cũ".

HLV Chu Đình Nghiêm trong lần trở lại sân Hàng Đẫy

ĐẬU TIẾN ĐẠT

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thất vọng khi phía CLB Hải Phòng thiếu vắng nhiều trụ cột như Châu Ngọc Quang, Hải Huy, nhưng cảm thấy tự hào vì các học trò của mình đã chơi với quyết tâm cao nhất.

Ông Nghiêm cho biết Hải Huy giống Văn Quyết ở khoản thúc đẩy toàn đội, thế nên sự thiếu vắng của cầu thủ này để lại lỗ hổng lớn với đội. Ngoài ra, nhịp độ thi đấu với đối thủ mạnh như CLB Hà Nội cũng khiến cầu thủ dễ chấn thương.

"Lực lượng CLB Hải Phòng cân bằng ở đội hình 1, nhưng đội hình 2 hơi mỏng, thiếu kinh nghiệm, bàn thua đầu do thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ, nếu có Hải Huy, cậu ấy sẽ sốc lại tinh thần của toàn đội", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Về chấn thương của Văn Toản, ông Nghiêm cho biết tay của Văn Toản vẫn bị sưng, chưa hết dịch. "Trước hết chúng tôi phải đợi tay cậu ấy hết tràn dịch mới có thông tin chính xác hơn. Hiện tại cậu ấy chỉ đang tập để duy trì lực cổ tay thôi", ông Nghiêm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.