HLV Hoàng Anh Tuấn rất tức giận: ‘Nếu cứ đá thế này, Olympic Việt Nam sẽ về nước sớm’

từ Hàng Châu, Trung Quốc
19/09/2023 17:52 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện tâm trạng bực giận trước những tình huống Olympic Việt Nam mất tập trung, nhận thẻ vàng ở trận ra quân gặp Mông Cổ vào ngày 19.9.

Olympic Việt Nam có khởi đầu mạnh mẽ ở ASIAD 19 khi đánh bại Olympic Mông Cổ với tỷ số 4-2. Lần lượt 4 bàn thắng của Quốc Việt (cú đúp), Văn Khang và Nguyên Hoàng đã giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạm vươn lên ngôi đầu bảng B.

Ở trận đấu này, Olympic Việt Nam đã chơi tấn công phủ đầu hiệu quả khi mở tỷ số ở phút thứ 3, đồng thời khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0. Sang hiệp 2, Olympic Việt Nam để đối thủ sớm gỡ lại 1 bàn, nhưng đã chơi kỷ luật để giữ được 3 điểm.

Thắng Olympic Mông Cổ, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn ‘tức giận vì thẻ vàng trớt quớt’

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định chưa thể hài lòng với một số cầu thủ khi đã mắc sai lầm và thiếu tập trung: "Tôi có hai điều cần nhấn mạnh. Một là tôi hài lòng về tỷ số. Hai là tôi rất giận dữ về những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến thẻ vàng. Tôi không vui chút nào cả.

Olympic Việt Nam thắng đậm, vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tức giận - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn

MINH ĐỨC

Khi Olympic Việt Nam dẫn với tỷ số cách biệt như vậy, một số cầu thủ đã lơi lỏng dẫn đến phải nhận bàn thua. Tôi đã nhắc nhở cầu thủ rất nhiều trước khi chuẩn bị cho giải đấu, chứ chẳng phải riêng trận đấu này. Tôi luôn yêu cầu họ phải hết sức tập trung, sai sót xảy ra ở thời điểm như thế sẽ không tốt chút nào, có thể khiến trận đấu thay đổi rất đáng tiếc. Ở giải này, có những trận đấu có thể để ảnh hưởng đến cả trận đấu sau, điều đó rất đáng suy nghĩ".

Ở trận này, bên cạnh những pha bóng không tập trung, Olympic Việt Nam còn thủng lưới ở phút bù giờ hiệp 2 sau hàng loạt pha xử lý lỗi. Trung vệ trẻ Đức Anh nhận thẻ vàng sau pha truy cản đối thủ ở biên trái. Trong pha đá phạt sau đó, thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng không gọn, khiến Olympic Việt Nam chịu bàn thua.

"Suốt cả trận đấu này, nếu nói ai đã làm tôi hài lòng thì rất khó. Có một số cầu thủ chơi tốt, nhưng một số khác thì chưa. Trong suy nghĩ, tôi chỉ thấy khó chịu khi cầu thủ phải nhận thẻ vàng ngớ ngẩn.

Tôi chỉ hài lòng về mặt tỷ số. Còn nếu cầu thủ cứ chơi thế này, có lẽ Olympic Việt Nam sẽ về nhà sớm. Đó là lý do tôi vẫn rất giận", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Olympic Việt Nam thắng đậm, vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tức giận - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam cần tập trung hơn

MINH ĐỨC

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng nêu quan điểm: "ASIAD 19 là giải đấu lớn, mang đến cơ hội lớn cho các cầu thủ. Như các bạn đã biết, độ tuổi trung bình của Olympic Việt Nam là thấp nhất giải, chỉ là 20,3. Do vậy, việc thi đấu ở sân chơi này rất quan trọng với các cầu thủ, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tôi rất phấn khích và muốn cầu thủ cảm nhận rõ giải đấu lớn này, cơ hội lớn này để trưởng thành hơn.

Dù chỉ có 1 CĐV đến sân, tôi vẫn thấy rằng họ đại diện cho cả 100 triệu người dân Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhóm CĐV Việt Nam có mặt trên sân. Cả đội đều rất xúc động".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.