HLV Keisuke Honda chính thức dẫn dắt U.23 Campuchia dự SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
26/04/2022 15:20 GMT+7

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook sáng ngày 26.4, HLV Keisuke Honda đăng dòng trạng thái: ‘Tôi đã trở lại Campuchia. Chúng tôi đã sẵn sàng’, tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam từ ngày 6 đến 22.5 tới đây.

Trong thời gian qua, từ sau giải U.23 Đông Nam Á tổ chức ở Campuchia giữa tháng 2 kết thúc, HLV Keisuke Honda đã trở về Nhật Bản cho đến nay, chỉ hướng dẫn từ xa cho trợ lý HLV Ryu Hirose cũng người Nhật Bản nhưng mang chức danh HLV trưởng.

HLV Keisuke Honda và dòng trạng thái xác nhận đã trở lại Campuchia ngày 26.4

Chụp Màn Hình

Trên thực tế, HLV Keisuke Honda, hiện 35 tuổi, kiêm cầu thủ nhưng đang thất nghiệp, là Tổng quản lý điều hành cả đội tuyển Campuchia và đội U.23, quyết định toàn bộ về mặt chuyên môn, chỉ đạo trên sân, đội hình thi đấu… nhưng ít khi dự họp báo hay phát biểu, nhường lại nhiệm vụ này lại cho HLV Ryu Hirose.

Sau giải U.23 Đông Nam Á, HLV Keisuke Honda trở về Nhật Bản và cho biết chỉ trở lại khi đội tuyển Campuchia có lịch thi đấu, nhằm cũng có ý định tìm kiếm CLB mới đầu quân để tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Tin đồn hiện nay, HLV Keisuke Honda đang được CLB Persib Bandung ở Indonesia muốn chiêu mộ cùng 1 danh thủ khác cũng hết thời của Nhật Bản là Shinji Kagawa, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ ràng.

Do đó, trong thời gian vẫn tìm CLB mới để thi đấu, HLV Keisuke Honda quyết định trở lại Campuchia để dẫn dắt đội U.23 nước này dự SEA Games 31.

Trong thành phần U.23 Campuchia dự SEA Games 31, với sự quyết định của HLV Keisuke Honda vừa triệu tập chính thức 26 cầu thủ, nhưng không có cầu thủ nào trên 23 tuổi dù giải đấu cho phép mỗi đội được đăng ký 3 cầu thủ.

Theo đó, HLV Keisuke Honda gọi hầu hết cầu thủ U.23 Campuchia từng dự giải U.23 Đông Nam Á, trong đó có các gương mặt nổi bật như thủ môn Hul Kimhuy, hậu vệ Chan Sarapich, Yue Safy, Sor Rotana, tiền vệ Ean Pisey, Choun Chanchav hay tiền đạo Sieng Chanthea, chỉ thiếu vắng đội trưởng Tes Sambath do chấn thương.

Đội hình U.23 Campuchia cũng có đa số các cầu thủ chỉ mới 19-20 tuổi, qua đó để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 năm 2023 do nước này làm chủ nhà. Đây cũng là ý định của HLV Keisuke Honda, khi tận dụng kỳ SEA Games sắp tới đây để rèn quân cho năm sau.

Trong tuần này với sự trở lại của HLV Keisuke Honda, U.23 Campuchia sẽ chính thức bước vào tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 tại 1 trong 3 sân gồm Moradok Techo, Smart RSN và EDC hiện đang được lựa chọn. Tại SEA Games 31, U.23 Campuchia nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào, sẽ thi đấu trận ra quân gặp Lào ngày 9.5 trên sân Thiên Trường ở Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.