HLV Keisuke Honda nói ẩn ý về mục tiêu của U.23 Campuchia tại SEA Games 31

06/05/2022 14:13 GMT+7

Danh thủ người Nhật Bản, HLV Keisuke Honda như thường lệ không dự họp báo trước các giải đấu, nhường nhiệm vụ này lại cho trợ lý Ryu Hirose, người có chức danh HLV trưởng U.23 Campuchia tại SEA Games 31 .

Thay vào đó, HLV Keisuke Honda thường chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter như về chiến thuật thi đấu của đội U.23 Campuchia hay đội tuyển, cũng như các giải pháp huấn luyện của mình lâu nay.

HLV Keisuke Honda

LĐBĐ Campuchia

Tại SEA Games 31, HLV Keisuke Honda đến giờ chưa đặt mục tiêu nào cụ thể cho U.23 Campuchia kể từ khi trở về bắt tay vào huấn luyện kể từ ngày 26.4. Nhưng trước đó, nhà cầm quân 35 tuổi kiêm cầu thủ này từng xác nhận với lời hứa sẽ giúp bóng đá trẻ Campuchia đoạt HCV SEA Games trên sân nhà vào năm 2023, khi lần đầu tiên nước này đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Do đó, vì mục tiêu này HLV Keisuke Honda đã chọn thành phần U.23 Campuchia dự SEA Games 31 có đa số cầu thủ từ lứa U.19 do mình trực tiếp tuyển chọn và huấn luyện trước đây, và đã thi đấu cùng nhau lâu nay, kể cả một số cũng được gọi lên đội tuyển như tiền đạo Sieng Chanthea, Sa Ty, Lim Pisoth, tiền vệ Choun Chanchav, Min Ratanak, và cả cầu thủ Sin Sovannmakara (mới 17 tuổi)…

Thành phần này được xem là nồng cốt cho U.23 Campuchia chinh phục HCV SEA Games 32 môn bóng đá nam vào năm sau, cũng như là lứa cầu thủ mới ở đội tuyển Campuchia hướng đến những tham vọng xa hơn mà HLV Keisuke Honda đang thực hiện lâu dài cho bóng đá xứ Chùa tháp. Trong đó, như vươn lên tốp đầu của bóng đá khu vực Đông Nam Á, dự Asian Cup…

Vì vậy, trong một dòng trạng thái mới đây, HLV Keisuke Honda đã thể hiện sự ẩn ý về mục tiêu và công việc của mình với bóng đá Campuchia hiện nay, rằng: “Có những thói quen tốt sẽ làm cho công việc và kể cả trong cuộc sống được thành công. Và những thói quen tốt đó không có gì đặc biệt và khó. Giống như một việc của mỗi người hay làm hàng ngày, đó là bắt đầu ngày mới bằng cách đánh răng”.

Qua cách nói này, HLV Keisuke Honda như đang muốn truyền đạt cho các cầu thủ Campuchia cần một sự thay đổi để dần nâng cao trình độ của mình, như sự tập luyện và kỷ luật phải thành một thói quen, cũng như xem đó là công việc mỗi ngày thì tương lai sẽ có sự thành công.

U.23 Campuchia tập luyện chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31

LĐBĐ Campuchia

Chính vì vậy, quan điểm này cũng được trợ lý của HLV Keisuke Honda, HLV Ryu Hirose thể hiện trong cuộc họp báo trưa ngày 6.5 ở Nam Định trước các trận bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra (chiều ngày 7.5), rằng: “U.23 Campuchia hiện đang có sự chuẩn bị lâu dài, đây cũng là lứa cầu thủ sẽ thi đấu ở đội tuyển. Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games 31 chỉ là học hỏi thêm kinh nghiệm, chỉ tính từng trận một, và thi đấu thoải mái nhất có thể. Chúng tôi sẽ tích lũy những điều tốt nhất để dành cho SEA Games 32, khi là chủ nhà và hướng đến những mục tiêu xa hơn”.

Theo lịch đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Campuchia gặp U.23 Lào trận ra quân ngày 9.5, tiếp đó gặp Singapore 11.5, Thái Lan ngày 14.5 và trận cuối gặp Malaysia ngày 16.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.