HLV Kiatisak có cơ hội vô địch V-League

23/02/2024 03:54 GMT+7

Đang nắm đội HAGL đua trụ hạng, HLV Kiatisak bất ngờ có cơ hội vô địch V-League trong vai trò HLV khi chuyển sang dẫn dắt đội bóng hùng mạnh CLB Công an Hà Nội. Trước cơ hội hiếm có này, HLV người Thái Lan quyết không bỏ lỡ.

HLV Kiatisak bất ngờ được 'giải cứu'

HLV Kiatisak đúng ra đã có thể đoạt chức vô địch V-League trong vai trò HLV khi giúp HAGL chơi hay ở mùa bóng 2021. Giải đấu năm đó, HAGL thăng hoa với lối đá tấn công đẹp mắt và dẫn đầu giải sau 12 vòng đấu, với 29 điểm, rất thuận lợi để đua về đích. Đáng tiếc giải đấu bị hủy bỏ do dịch Covid-19 bùng phát. Các mùa giải tiếp theo, nhiều cầu thủ trụ cột của HAGL tìm bến đỗ mới, lực lượng không còn ổn định như trước, nên HLV Kiatisak không thể giúp HAGL thi đấu thành công.

HLV Kiatisak có cơ hội vô địch V-League- Ảnh 1.

HLV Kiatisak đang dẫn dắt đội bóng mạnh là CLB Công an Hà Nội

Minh Tú

Sau vòng đấu thứ 8 V-League 2023-2024, HAGL đứng cuối bảng với 5 điểm. Kết quả tệ hại khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 5 khiến đội bóng phố núi rất vất vả trong cuộc đua trụ hạng. Bất ngờ HLV Kiatisak được "giải cứu" khi ông được điều về nắm CLB Công an Hà Nội (CAHN), giao lại đội HAGL cho HLV Vũ Tiến Thành. Thành tích chưa được tốt của đội bóng CAHN là một phần nguyên nhân giúp HLV Kiatisak cập bến đội bóng này. Mục tiêu đề ra với HLV người Thái Lan là phải giúp CLB CAHN thi đấu hay - đẹp, hấp dẫn, kéo khán giả đến sân và bảo vệ thành công chức vô địch.

Việc đội CAHN đã sử dụng đến 3 HLV chỉ trong 8 vòng đấu đầu tiên cho thấy vị trí HLV trưởng ở đội bóng này không hề dễ dàng. Vì thế, ngồi vào chiếc "ghế nóng" cũng là thử thách rất lớn với HLV người Thái Lan. Nếu HLV Kiatisak không đáp ứng được những yêu cầu lãnh đạo đội bóng đề ra, ông có thể cũng sẽ sớm phải ra đi như các vị HLV tiền nhiệm.

Thuận lợi lớn khi có một 'dàn sao' trong tay

Thách thức lớn khi ngồi vào "ghế nóng", nhưng tân HLV CLB CAHN cũng có thuận lợi rất lớn, đó là ông có trong tay dàn cầu thủ chất lượng mà không đội bóng nào có được. Việc của HLV Kiatisak là quản được các cầu thủ ngôi sao này và đặt họ vào đúng vị trí để phát huy hết điểm mạnh của từng người.

HLV Kiatisak có cơ hội vô địch V-League- Ảnh 2.

Quang Hải đeo băng đội trưởng đội CAHN

HLV Kiatisak có cơ hội vô địch V-League- Ảnh 3.

Với các cầu thủ mà nhiều CLB mơ ước như thủ môn Nguyễn Filip, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Geovane, Braga Elias..., HLV Kiatisak "có bột để gột nên hồ". Trận đầu tiên ra mắt đội bóng, HLV Kiatisak đã giúp CLB CAHN đánh bại CLB TP.HCM 2-0 để vươn lên vị trí thứ 5.

Ở vòng đấu thứ 10 diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay (23.2), CLB CAHN sẽ đến sân Vinh để gặp chủ nhà SLNA. Đây thực sự là trận cầu thử thách tài cầm quân của HLV Kiatisak. SLNA thường chơi rất hay trên sân nhà, họ cũng đang có phong độ tốt khi vừa đánh bại CLB Bình Định 2-0 ở vòng đấu trước. Vì thế, nếu giúp CLB CAHN có 3 điểm trên sân khách, thầy trò HLV Kiatisak sẽ có cơ hội vươn lên thứ 3 để đua vô địch.

Tình hình hiện tại, do các đối thủ mạnh như CLB Hà Nội, CLB Thể Công Viettel bất ngờ sa sút ở giải đấu năm nay, nên đội bóng của HLV Kiatisak trở thành đối trọng của đội đầu bảng Nam Định. Do đó, chỉ có cách chen chân vào tốp 3, CLB CAHN mới gây sức ép lên đội bóng thành Nam.

Chấp nhận xa gia đình ở Thái Lan để làm việc tại VN, ngoài vấn đề tài chính thì danh hiệu chính là điều mà HLV Kiatisak đang săn tìm. Và đương nhiên, mỗi khi có cơ hội trong tay, ông sẽ nắm bắt để làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình. Nếu chinh phục được chức vô địch V-League thì đó cũng là con đường ngắn nhất đưa HLV Kiatisak trở lại với đội tuyển Thái Lan, bởi tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang vốn rất ủng hộ ông.

Vòng 10 V-League 2023-2024 diễn ra vào chiều nay (23.2), ngoài trận SLNA gặp CLB CAHN thì trận đấu giữa CLB HAGL tiếp CLB Quảng Nam cũng rất đáng chú ý. Ở thế "dựa lưng vào núi", CLB HAGL không còn đường lùi và HLV Vũ Tiến Thành buộc phải giúp HAGL thắng để cải thiện điểm số của mình. Các cặp đấu còn lại: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Khánh Hòa lúc 17 giờ; Thanh Hóa gặp Hải Phòng lúc 18 giờ; Thể Công Viettel gặp Bình Dương lúc 19 giờ 15.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.