HLV Kiatisak: HAGL đua trụ hạng nhưng tâm thế đã khác

03/07/2023 14:20 GMT+7

Một lần nữa, tiền vệ Minh Vương và HAGL lại đua trụ hạng nhưng có vẻ như tâm thế của đội bóng phố núi dưới tay HLV Kiatisak đã có nhiều điểm khác xưa.

Hậu vệ HAGL Văn Sơn phá bóng trước sự áp sát của tiền đạo Rafaelson bên phía CLB Bình Định

Hậu vệ HAGL Văn Sơn phá bóng trước sự áp sát của tiền đạo Rafaelson bên phía CLB Bình Định

Dũng Nguyễn

Giai đoạn 1 giải V-League 2023 đã khép lại, chứng kiến HAGL không thể đánh bại CLB Bình Định ở vòng 13, khiến thầy trò HLV Kiatisak chấp nhận đứng ngoài cuộc đua vô địch, góp mặt trong tốp 6 đội cuối bảng xếp hạng, phải đua trụ hạng.

Một lần nữa, câu nói "dành cả thanh xuân để trụ hạng" của tiền vệ Minh Vương lại được nhắc đến. Nhưng có thể nhận thấy phản ứng của giới CĐV có những nét khác biệt so với một vài năm trước.

Tất cả hiểu mọi cuộc chuyển giao đều cần thời gian. Bản thân những gã khổng lồ như Barca hay Real Madrid đều phải trải qua trồi sụt trong giai đoạn quá độ khi chia tay Ronaldo hay Messi trong lúc chờ nhân tố mới trưởng thành.

Còn đằng này đội bóng phố núi phải ngay lập tức sống trong cảnh mất 2/3 bộ khung đá chính suốt nhiều năm qua khi Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Xuân Trường… rời đi theo những hướng khác nhau.

Châu Ngọc Quang đang trưởng thành trong vai trò trụ cột mới của HAGL

Châu Ngọc Quang đang trưởng thành trong vai trò trụ cột mới của HAGL

Dũng Nguyễn

Đội HAGL đã chủ động gọi về những người cầu thủ đã trưởng thành qua thời gian cho mượn như Ngọc Quang, Quang Nho (từ CLB Hải Phòng), Thanh Bình, Thanh Sơn, Anh Tài, Du Học (từ CLB Công an Nhân dân, tiền thân của CLB Công an Hà Nội lúc này).

Đồng thời, HLV Kiatisak cũng đặt niềm tin vào những tài năng trẻ vẫn ít hoặc chưa được ra sân nhiều như Bảo Toàn, Quốc Việt, Đức Việt, Minh Bình… được dìu dắt bởi Tuấn Anh, Minh Vương để có cơ hội khẳng định chỗ đứng.

Chắc chắn, với quá nhiều thay đổi như thế thì HAGL sẽ không thể đá tốt ngay.

Thậm chí, như HLV Kiatisak từng tiết lộ không có nhiều người tin đội chủ sân Pleiku có thể yên ổn vượt qua giai đoạn đầu mùa, khi liên tiếp gặp các đối thủ khó nhằn như đội Hà Tĩnh, đội Công An Hà Nội, Nam Định, Viettel (lúc này đang nằm trong tốp 8 đua vô địch).

HLV Kiatisak đang nhắm đến mặt trận Cúp quốc gia

HLV Kiatisak đang nhắm đến mặt trận Cúp quốc gia

Dũng Nguyễn

HLV Kiatisak bày tỏ: "Năm 2021 đội bóng của tôi có vị trí tốp đầu nhưng vì Covid-19 mà không có thành tích gì cả. Đến mùa 2022, HAGL xếp thứ 6 còn năm nay đội rơi vào nhóm 2 đua trụ hạng.

Nhưng đó là bóng đá. HAGL có nhiều cầu thủ trẻ thay thế cho các cầu thủ ra đi. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn vào năm tới. Tôi muốn cầu thủ trận nào cũng chiến đấu hết mình, chiến đấu đến những phút cuối cùng".

Đồng thời, "Zico Thái" cũng khẳng định HAGL sẽ không buông lơi: "Tư tưởng của tôi là dẫn dắt đội bóng phải nhóm 5 đội tốp đầu. Nhưng trong thực tế nhiều lúc không đạt như yêu cầu được. Mặc dù vậy, mục tiêu của tôi và HAGL là luôn đặt ở tốp trên trở lên.

HAGL sẽ tập trung giải quyết sớm cuộc đua trụ hạng

HAGL sẽ tập trung giải quyết sớm cuộc đua trụ hạng

Dũng Nguyễn

Điều quan trọng với HAGL lúc này là tập trung vào đội mình thôi. Đối thủ nào ở trên chúng tôi không quan tâm nhiều. Dù trong hoàn cảnh nào, HAGL luôn tôn trọng tất cả các đội.

Sắp tới, tôi và HAGL chuẩn bị đá Cúp quốc gia với CLB Bình Dương. Nếu HLV nản chí thì cầu thủ khó mà có khí thế được. Chắc chắn, tôi và HAGL lúc nào cũng phải chiến đấu".

Dự kiến, HAGL sẽ gặp CLB Bình Dương ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023 vào lúc 17 giờ ngày 7.7 tới trên sân Pleiku. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kiatisak sẽ bước vào vòng tứ kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa 2 đội Phú Thọ và PVF CAND, được cho là rộng cửa vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.